Top 100 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

Top 100 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam
TPO - Mới đây, Mạng việc làm và tuyển dụng lớn nhất thế giới – Careerbuilder đã công bố kết quả khảo sát nhà tuyển dụng năm 2013.

Đối tượng khảo sát bình chọn nhà tuyển dụng yêu thích từ danh sách 200 công ty tại Việt Nam do Careerbuilder cung cấp. Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng được phân loại theo ngành, vùng miền, độ tuổi, giới tính để có cái nhìn toàn diện nhất về mức độ hài lòng và nhu cầu việc làm của các đối tượng tham gia.

Từ kết quả khảo sát, FPT xếp vị trí thứ 5 trong TOP 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất và đứng vị trí số 1 trong TOP 10 nhà tuyển dụng thuộc lĩnh vực CNTT với hơn 4.500 lượt bình chọn.

Trong lĩnh vực Điện tử và thiết bị điện gia dụng, Samsung là đơn vị dẫn đầu trong việc tuyển dụng. Tiếp đó là các đơn vị LG, Sony, Nokia, Canon.

Với kết quả khảo sát theo ngành CNTT, Trực tuyến và Viễn thông, FPT là nhà tuyển dụng được yêu thích nhất, giữ các vị trí tiếp theo là Viettel, Microsoft, Intel…

Bảng xếp hạng “Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất” được xác định qua số lượt bình chọn của hơn 17.000 người tham gia, bao gồm hai nhóm đối tượng chính là người lao động đã tốt nghiệp Đại học trong vòng 3 năm trở lại đây và sinh viên đang theo học tại các trường Đại học trên cả nước. 

Top 100 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam ảnh 1

Photo: ..

 

Sau hơn 25 năm thành lập, FPT  là công ty công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam với tổng số cán bộ nhân viên trên 17.000 người.  FPT hiện đang hiện diện tại 53 tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc và tại 17 quốc gia trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.