Trắng đêm xếp hàng đăng ký vào trường mầm non

Trắng đêm xếp hàng đăng ký vào trường mầm non
TP - Tình trạng quá tải sĩ số, thiếu trường, lớp mầm non ở nhiều khu vực tại Đà Nẵng khiến mỗi đợt tuyển sinh, phụ huynh trắng đêm xếp hàng chờ nộp hồ sơ.

> Lương 20 triệu không lo nổi con lớp 1
> Bát nháo ‘lò’ luyện chữ chạy đua vào lớp 1

Trường Mầm non Hướng Dương (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh từ 7 giờ ngày 25/5, nhưng từ nửa đêm 24/5, hàng trăm phụ huynh đã xếp hàng, chen nhau trước khu vực cổng trường để chờ đến lượt.

Anh Hoàng Bảo T., cho biết, gần 12 giờ đêm 24/5, anh tới cổng trường đã thấy có hơn trăm phụ huynh đứng dọc cổng chính. Cảnh chen chúc càng tăng khi gần về sáng, phụ huynh kéo đến chật ních thành từng dãy dài trước trường.

Theo nhiều phụ huynh, việc xếp hàng nộp hồ sơ diễn ra khá phổ biến những năm gần đây. Trường ưu tiên xét tuyển theo thứ tự nên đến càng sớm, cơ hội vào trường càng cao.

Bà Trịnh Thị Thu Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, xác nhận, trường phải phối hợp công an, dân phòng đảm bảo an ninh, trật tự do phụ huynh tập trung chờ nộp hồ sơ từ đêm 24/5. Trường chỉ có 500 chỉ tiêu, nhưng số trẻ em trong tuổi đến trường trên địa bàn là 1.300. Việc quá tải sĩ số khiến phụ huynh lo lắng, tự phát xếp hàng chờ ưu tiên.

Những năm gần đây, cảnh phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ vào Trường Mầm non Rạng Đông, trường mầm non công lập duy nhất ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), khá phổ biến.

Theo ông Nguyễn Văn Th. (37 tuổi, trú đường Yết Kiêu), hai năm trước, để xin cho cháu lớn vào trường, ông phải dậy từ 1 giờ sáng. Năm nay, cháu út đến tuổi nhập học, ông Th. tiếp tục áp dụng kinh nghiệm xếp hàng qua đêm chờ nộp hồ sơ cho con.

Theo bà Nguyễn Thị Như Thùy, Phó hiệu trưởng nhà trường, dự kiến đầu tháng 6 trường mới có lịch tuyển sinh và thông báo trước gần tuần lễ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.