Trao giải Olympic cơ học toàn quốc năm 2013

Trao giải Olympic cơ học toàn quốc năm 2013
TPO- Sáng nay (25/5), tại Trường Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội, Bộ GD&ĐT, Hội Cơ học Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 25 năm 2013.
Trao thưởng cho những sinh viên đoạt giải Olympic cơ học toàn quốc 2013.
Trao thưởng cho những sinh viên đoạt giải Olympic cơ học toàn quốc 2013..

Ban giám khảo gồm 117 nhà cơ học hàng đầu của Việt Nam, chọn được 15 giải nhất, 40 giải nhì, 73 giải ba, 233 giải khuyến khích và 35 giải đồng đội. Đặc biệt, năm nay nhiều trường ĐH phía Nam đạt giải cao trong cuộc thi.

Olympic cơ học toàn quốc nam nay có 1012 thí sinh của 33 trường ĐH, CĐ tham dự, trong đó có 18 trường miền Bắc, 13 trường miền Nam và 2 trường miền Trung. Như vậy, số trường tham gia tăng gần 5 lần và số thí sinh tăng hơn 15 lần so với Olympic đầu tiên.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc thu hút đông đảo sinh viên các trường đua tài và đã phát hiện được nhiều sinh viên giỏi về các môn cơ học. Nhiều sinh viên đoạt giải đã trở thành thạc sỹ, tiến sỹ.

Olympic cơ học lần đầu tiên được tổ chức năm 1989 với sự tham gia của 66 thí sinh đến từ 7 trường ĐH. Từ hai môn thi ban đầu là cơ học lý thuyết và sức bền vật liệu, đến nay, số môn thi đã tăng lên 8, gồm hầu hết các môn cơ học dạy trong các trường ĐH và CĐ kỹ thuật.

Dự kiến, Olympic cơ học 2014 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tại Học viện Kỹ thuật quân sự, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Cửu Long (Vĩnh Long).

Theo Viết
MỚI - NÓNG