Truy lùng nhóm cưỡng hiếp tập thể rồi khoe trên Facebook

Truy lùng nhóm cưỡng hiếp tập thể rồi khoe trên Facebook
TPO - Cảnh sát New Zealand vừa vào cuộc điều tra một nhóm thanh niên tự xưng là Roast Busters, chuyên thực hiện các hành vi cưỡng hiếp tập thể các cô gái sau đó đăng thông tin lên Facebook.

New Zealand:

Truy lùng nhóm cưỡng hiếp tập thể rồi khoe trên Facebook

> Thiếu nữ 13 tuổi bị cưỡng hiếp rồi thiêu sống

Theo News, các thành viên của Roast Busters đều ở độ tuổi 20, sử dụng Facebook để dụ dỗ các cô gái từ 13 tuổi trở lên. Sau quá trình làm quen và gặp mặt các cô gái, những thành viên này đã tìm cách cho họ uống rượu say và thực hiện hành vi đồi bại.

Điều đáng nói là tất cả các hành vi của nhóm này đều được công khai trên Facebook, thậm chí là cả những đoạn video clip quan hệ tình dục tập thể.

Cảnh sát New Zealand, nhóm này đã lên kế hoạch và thực hiện các hành vi đồi bại của mình trong hai năm qua.

Truy lùng nhóm cưỡng hiếp tập thể rồi khoe trên Facebook ảnh 1
Hình ảnh một số thành viên của nhóm Roast Busters
Hình ảnh một số thành viên của nhóm Roast Busters.

Hiện nay, một số hình ảnh về các thành viên này đã được cảnh sát phát hiện và đăng tải nhằm nâng cao cảnh sát cho nhiều người. Trong một thông tin mới tiết lộ, một thành viên trong nhóm này là con trai của một cán bộ địa phương.

“Chúng tôi đang tiếp tục tìm bằng chứng để truy tố các thành viên nhóm này. Ngay sau khi thu thập được bằng chứng, chúng tôi sẽ đưa ra những phán quyết nghiêm khắc về việc”, dẫn lời thám tử Scott.

Cơ quan chức năng New Zealand hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc này.

Nguyễn Thủy
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.