Tự vượt cạn rồi vứt con xuống đầm cá

Tự vượt cạn rồi vứt con xuống đầm cá
TP - Ngày 2/8, thượng tá Nguyễn Việt Tiến, trưởng Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đã xác định được người mẹ vứt con xuống đầm cá ở thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa. Đó là Lê Thị M. (SN 1994), ở nhà cạnh đầm cá.

Trước đó, khoảng 5h ngày 1/8, ông Vũ Hữu Dân, chủ đầm cá đi kiểm tra quanh đầm cá, phát hiện có một bọc nilon lạ dưới ao. Ông Dân bơi thuyền tới vớt lên, mở ra xem, tá hỏa khi thấy trong đó là xác của một trẻ sơ sinh vẫn còn băng cuốn và dây rốn.

Ngay sau đó vụ việc được trình báo lên cơ quan công an. Sau đó, Lê Thị M. đã phải ra nhận việc vứt con ra mép ao sau nhà. M. khai nhận đã giấu gia đình chuyện mang bầu. Đến lúc lâm bồn vào đêm 31/7 rạng sáng 1/8, M. đẻ luôn ở trong nhà vệ sinh trên tầng 2. Đẻ xong, thấy con không còn động đậy, M. bọc đứa trẻ vào túi ni lon và mang đi vứt xuống ao.

Do vừa sinh con, sức khỏe yếu nên M. vẫn đang phải nằm viện điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an. M. chưa kết hôn và hiện đang theo học khoa giáo dục mầm non của một trường sư phạm tại Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.