Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
TP - Tối 29/12, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) diễn ra chương trình chào mừng năm mới 2014, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2013 và chào mừng thành công Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ IX. Dự chương trình có Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong, lãnh đạo nhiều bộ, ngành cùng gần 3.000 ĐVTN Thủ đô.

> Chân dung Phó Giáo sư 30 tuổi trẻ nhất Việt Nam

Mười thanh niên được tuyên dương là những người trẻ ưu tú trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, nghệ thuật, thể thao, phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biển đảo… PGS. TS Lê Anh Vinh (ĐH Quốc gia Hà Nội), phó giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam năm 2013, giành được nhiều huy chương, giải thưởng quốc tế về Toán học.

Anh được trao giải Nhất tài năng khoa học trẻ Việt Nam đối với giảng viên trẻ năm 2012, huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn. Thượng úy Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo đá Đông B (quần đảo Trường Sa) từng tham gia cứu hàng chục ngư dân bị chìm tàu cá. Thượng úy Nguyễn Văn Quyền trực tiếp phá nhiều vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy.

Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1995) vượt lên hoàn cảnh khó khăn để 11 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc, năm 2013, thi đỗ thủ khoa ĐH Y với 29,5 điểm. Phan Quang Dũng (ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội) được trao nhiều giải thưởng quốc tế và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trương Thị Ngân Hà được đánh giá là học sinh xuất sắc toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, công tác Đội đến âm nhạc.

Nguyễn Đăng Quang (sinh năm 1998) được đánh giá là tài năng piano. Lại Mạnh Duẩn, Trưởng ban Phong trào CLB Tình nguyện viên Thủ đô, đã tới nhiều trường đại học để khảo sát vẽ bản đồ xe bus cho thí sinh... Vận động viên Nguyễn Hà Thanh liên tục khổ luyện, đoạt hàng chục huy chương vàng, bạc trong nước và quốc tế môn xà kép và nhảy chống. Giám đốc Cty Cổ phần Phát triển Bình Minh Nguyễn Sỹ Luận giành nhiều giải thưởng về sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.

Tại buổi lễ, T.Ư Hội sinh viên Việt Nam trao tặng 50 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG