Xác định nhóm côn đồ truy sát nữ sinh tận nhà

Xác định nhóm côn đồ truy sát nữ sinh tận nhà
Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa cho biết, đã xác định được những tên côn đồ trêu ghẹo nữ sinh rồi xông vào nhà truy sát vào ngày 12/5 vừa qua.

> Hà Nội: Nữ sinh bị côn đồ truy sát tận nhà

Nạn nhân trong vụ việc là chị Lê Thanh Nga (19 tuổi, HKTT tại tổ 21, Cụm 3, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).

Trả lời phỏng vấn phóng viên VTC News chiều 19/5, Đại tá Nguyễn Bá Hùng – Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ việc, công an quận đã nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra, bước đầu xác định và bắt giữ một số nghi phạm trong vụ việc. Danh tính các nghi phạm và kết quả điều tra sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Theo điều tra ban đầu của công an quận Tây Hồ, khuya 12/5, chị Lê Thanh Nga đi bộ về đến cửa nhà thì có một số thanh niên đi ô tô trêu chọc. Chị Nga đáp trả bằng thái độ cứng rắn và gọi anh trai cùng người nhà ra giúp đỡ, tại đây hai bên có xảy ra xô xát.

Nhóm thanh niên trên không chịu buông tha mà còn gọi điện thoại cho một số người nữa đến, xông vào tận nhà dọa nạt, hành hung chị Nga cùng một số người trong gia đình.

Trưởng công an quận Tây Hồ cho biết, nguyên nhân sự việc đang được tích cực làm sáng tỏ.

Trước đó, theo phản ánh của bà Lê Thị Hợp (50 tuổi), bà Hợp và con gái tổ chức mời cơm một số khách khứa. Con gái bà Hợp là Nga ăn xong sớm nên ra ngoài đi dạo tập thể dục dọc đường Xuân La trước nhà. Bỗng Nga hốt hoảng chạy về, phía sau có 3 thanh niên đuổi theo trêu ghẹo.

Đồ đạc trong gia đình chị Nga bị đập phá
Đồ đạc trong gia đình chị Nga bị đập phá.

Khi về đến cửa nhà, bà cùng một số người trong nhà ra xem tình hình và ra đánh trả nhóm thanh niên lạ mặt. Ít phút sau một đám đông kéo đến trên nhiều xe máy mang theo dao, kiếm xông vào nhà bà Hợp tấn công.

Vụ ẩu đả khiến chị Nga bị chém vỡ mạch gân tay và xương khủy tay đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Bà Hợp cũng bị đánh bầm dập, thâm tím mặt mày.

Sau khi tấn công người nhà bà Hợp, nhóm người lạ mặt còn đập phá đồ đạc trong nhà nạn nhân.

“Thấy gia đình tôi bị chúng tấn công nhưng hàng xóm ở đây dù thân thiết nhưng không ai dám vào can vì chúng mang theo dao kiếm. Thậm chí, khi tôi hô hàng xóm báo công an thì một tên dọa sẽ bắn chết”, bà Hợp kể.

Trước khi rút lui, nhóm người còn đập phá một số đồ đạc trong gia đình.

Theo một số người dân quanh khu vực, gia đình chị Nga vốn hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Người trong gia đình đều có công việc ổn định nhưng thu nhập chính của gia đình dựa vào khoản cho thuê nhà tầng 1 để họ làm văn phòng kinh doanh.

Theo anh Đ., một người dân sống gần nhà nạn nhân, sự việc xảy ra có sự chứng kiến của nhiều người dân nhưng nhóm thanh niên có hung khí và thái độ rất manh động, dọa nạt cả người dân nên không ai dám xông vào can ngăn.

Sau mấy ngày điều trị, sức khỏe của nạn nhân Nga vẫn yếu, chị vẫn phải thở bình ô xy và chưa thể ăn cơm. Được biết, hiện tại chị Nga đang là sinh viên năm thứ nhất, trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương (cơ sở học ở Hà Nội).

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).