'Yêu' bạn 'chat', nữ sinh lớp 9 mang thai

'Yêu' bạn 'chat', nữ sinh lớp 9 mang thai
Tranh thủ những lần đi tập văn nghệ ở trường, Huyền đã gặp gỡ, quan hệ tình dục với người yêu, dẫn đến có thai.

> Phạm tội vì 'yêu' trẻ em
> Cô gái xinh đẹp cầm đầu ổ massage kích dục trộm tiền khách

Ngày 8/11, CQĐT CAQ Long Biên (Hà Nội) đã thực hiện lệnh tạm giam Hồ Chí Vũ (SN 1994), quê quán huyện Lục Nam, Bắc Giang, về hành vi giao cấu trẻ em. Bị hại trong vụ án này là Huyền, nữ sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn quận Long Biên.

Tài liệu CQĐT CAQ Long Biên xác định, Vũ từng làm thuê ở gần nhà cháu Huyền, và khởi đầu bằng việc kết bạn với Huyền qua mạng Internet. Từ tình bạn, quan hệ của nữ sinh lớp 9 với Vũ đã nhanh chóng chuyển sang… tình yêu.

Từ giữa tháng 3/2013 đến tháng 7/2013, Vũ và cháu Huyền đã nhiều lần quan hệ tình dục ở các khu vực công cộng trên địa bàn quận Long Biên. Những lần gặp nhau này, Huyền và Vũ thường “tranh thủ” khi cô nữ sinh lớp 9 đi tập văn nghệ ở trường. Cho đến khi gia đình phát hiện mối quan hệ bất minh trên, cháu Huyền đã… có thai 18 tuần.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đội CSĐT tổng hợp CAQ Long Biên đã vận động Vũ ra đầu thú. Chỉ huy đội CSĐT tổng hợp cho biết, cùng với việc xử lý Vũ, cơ quan Công an đang tập trung xác minh, điều tra và có hình thức xử lý đối với 1 cơ sở y tế tư nhân ở đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, nơi đã “hút” thai 18 tuần tuổi của nữ sinh Huyền.

Theo anninhthudo.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.