“Yêu râu xanh” đội lốt thầy

“Yêu râu xanh” đội lốt thầy
Trên mạng xã hội Weibo, một người Bắc Kinh thống kê những vụ hiếp dâm học sinh và gọi các thầy giáo là “những nhân vật vô liêm sỉ nhất năm 2013”, hủy hoại hình ảnh người thầy vốn được kính trọng từ ngàn xưa

> Đi tố cáo hiếp dâm, teen girl bị cảnh sát ép… cởi hết quần áo

Ngày 14-5-2013, Công an tỉnh Hải Nam bắt giam Chen Zaipeng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 TP Vạn Ninh và Feng Xiaosong, cán bộ Sở Nhà đất tỉnh, về hành vi cưỡng hiếp 6 học trò cũ tuổi từ 11 đến 13. Trước đó, ngày 8-5, gia đình 6 nữ sinh này hoang mang vì các em bỏ học và không về nhà. Sau khi tìm khắp thành phố nhưng không thấy, phụ huynh học sinh và nhà trường trình báo công an.

Hiệu trưởng Chen bị ghi hình tại khách sạn đêm 8-5
Hiệu trưởng Chen bị ghi hình tại khách sạn đêm 8-5.

Chơi trò vợ chồng

Ngày hôm sau, công an tìm thấy 2 nữ sinh trong một khách sạn ở Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, cách Vạn Ninh 160 km. Các em khai được cán bộ họ Feng đưa đến đây.

Đến sáng 10-5, công an tiếp tục phát hiện 4 nữ sinh trong khách sạn Luchunyuan ở Vạn Ninh. Người thuê phòng ở chung với các em là hiệu trưởng họ Chen. Cả 6 em đều có biểu hiện đi đứng loạng choạng nghi ngờ do say thuốc. Cườm tay vài em có vết cào xước - theo tường thuật của nhật báo Pháp Luật.

Nhật báo Nam Đô (Quảng Châu) trích dẫn lời khai của nữ sinh Weiwei (tên đã thay đổi) cho biết đêm 8-5, sau khi đưa 4 em đến quán karaoke ca hát và chuốc rượu, hiệu trưởng Chen đưa tất cả vào khách sạn, thuê 2 phòng. Weiwei và một bạn khác tên Tong Tong ở chung với thầy, 2 em còn lại ở phòng kế bên. Camera an ninh của khách sạn ghi rõ cảnh thầy Chen làm thủ tục mướn phòng ở quầy tiếp tân.

Weiwei cho biết thầy Chen hứa tặng 2 em 10.000 nhân dân tệ (1 nhân dân tệ tương đương 3.500 đồng) nếu chịu “chơi trò vợ chồng”. Chen còn trấn an “đừng sợ có thai bởi thầy sẽ dùng bao cao su”. Hai bé gái từ chối nhưng do chếnh choáng hơi men nên không thể kháng cự khi thầy hiện hình “yêu râu xanh”.

Sau đó, Chen sang phòng kế bên tiếp tục giở trò. Sáng hôm sau, thầy chỉ cho mỗi nữ sinh 700 nhân dân tệ rồi bảo về nhà nhưng phải “kín mồm kín miệng”.

Vụ án tưởng chừng đơn giản lại hóa ra phức tạp bất ngờ. Ngày 13-5, Công an TP Vạn Ninh thông báo rằng sau khi tiến hành khám nghiệm pháp y, các bác sĩ Khoa Sản Bệnh viện Nhân dân TP và Sở Công an tỉnh Hải Nam kết luận: Màng trinh các nữ sinh còn nguyên.

Chưa hết, theo công an, hiệu trưởng Chen không biết cán bộ Feng nhưng không thể giải thích tại sao lại quen nữ sinh của ông ta. Không quen biết có nghĩa là sẽ có 2 vụ án khác nhau và Feng có khả năng chỉ bị kỷ luật nội bộ.

Thông báo nêu trên gây sốc toàn tỉnh Hải Nam. Phụ huynh 6 nạn nhân không chấp nhận kết quả khám nghiệm pháp y và nhờ các bác sĩ khác của cùng bệnh viện khám nghiệm lại. Kết quả: Màng trinh các nữ sinh đã rách, vùng kín bị tổn thương!

Trên các mạng xã hội, cư dân mạng đặt vấn đề phải chăng Công an tỉnh Hải Nam bao che. Bởi lẽ, sau đó có 2 chuyện rất đáng nghi. Thứ nhất, hai nghi can Chen Zaipeng và Feng Xiaosong chỉ bị cáo buộc tội “quấy rối tình dục”, nhẹ hơn hiếp dâm, dù kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy đây là một vụ hiếp dâm trẻ em.

Thứ hai, theo tờ Bưu diện Hoa Nam Buổi sáng (Hồng Kông), một phụ huynh họ Xiao tiết lộ chính quyền địa phương yêu cầu ông và đại diện những người bị hại không nên thuê luật sư ở nơi khác vì “vụ việc xảy ra tại Vạn Ninh, nên mướn luật sư ở thành phố này thì hay hơn”.

Trường Tiểu học số 2 Vạn Ninh Ảnh: CHINA DAILY
Trường Tiểu học số 2 Vạn Ninh Ảnh: CHINA DAILY .

Một nhà báo bị đuổi việc

Vụ án đã được xét xử tại TAND Trung cấp số 1 Hải Nam và được dư luận trong tỉnh cũng như ở lục địa hết sức quan tâm. Kết quả là ngày 20-6, hiệu trưởng họ Chen lãnh 13 năm tù và cán bộ họ Feng 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Phản ánh trên báo chí, các vị phụ huynh cho rằng “bản án quá nhẹ và bất công”. Riêng ông Xiao nói họ rất muốn kháng án, đòi bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần bởi các nữ sinh không được nhà trường gọi đi học, các em cũng không dám tới trường. Tuy nhiên, do các luật sư tại chỗ “quên” thông báo cho họ biết chỉ có 5 ngày để kháng án cho nên vụ án đã mau chóng được khép lại.

Hệ lụy vụ án chưa dừng lại ở đó. Chưa đầy 2 tháng sau, ông Yang Qiongwen, phóng viên tờ Tin tức Nam Đảo Buổi chiều, viết trên mạng xã hội Weibo: “Tôi đã biết trước thế nào cũng có ngày này. Tôi biết các quan chức sẽ tìm lý do nào đó khiến cả làng báo Hải Nam tẩy chay tôi. Tôi hành động vì lương tâm và đạo đức. Tôi sẽ không hối tiếc và không bao giờ đầu hàng”. Thông báo này sau đó đã bị gỡ ngay lập tức.

Ông Yang là nhà báo đầu tiên phanh phui vụ án từ ngày 13-5 và được công luận quan tâm, tạo sức ép lớn đối với chính quyền. Hoàn cầu Thời báo, phụ bản của tờ Nhân dân Nhật báo, cho biết ngày 7-8, các quan chức tỉnh Hải Nam đã “làm việc” với Ban Biên tập Tin tức Nam Đảo Buổi chiều. Sau đó, ông Yang đã được tổng biên tập yêu cầu làm đơn nghỉ việc!

Trên mạng xã hội Weibo, một người Bắc Kinh thống kê những vụ hiếp dâm học sinh và gọi các thầy giáo là “những nhân vật vô liêm sỉ nhất năm 2013”, hủy hoại hình ảnh người thầy vốn được kính trọng từ ngàn xưa ở Trung Quốc.

Tháng đen tối

Tháng 5-2013 là tháng đen tối nhất trong ngành giáo dục Trung Quốc với 4 vụ thầy giáo quấy rối tình dục và cưỡng hiếp học sinh. Ngoài vụ án ở Hải Nam, ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Nam và đặc khu Thâm Quyến còn xảy ra 3 vụ khác.

Tại huyện Đồng Bái, tỉnh Hà Nam, ngày 23-5, giáo viên tiểu học Yang Shifu, 55 tuổi, bị bắt về hành vi dâm ô với nhiều nữ sinh, trong đó 9 em được xác định rách màng trinh. Hiệu trưởng trường này đã bị cách chức.

Sau đó, ngày 27-5, Công an đặc khu kinh tế Thâm Quyến bắt giữ một thầy giáo tiểu học 42 tuổi họ Wu. Ông này thừa nhận đã quấy rối tình dục học sinh từ tháng 8-2012.

Tiếp đến, ngày 29-5, Công an huyện Gia Hòa, tỉnh Hồ Nam bắt giữ thầy giáo dạy toán Zeng Xingming sau khi ông này bị 12 nữ sinh lớp 2 tố cáo bị tấn công tình dục. Zeng khai nhận chỉ sàm sỡ... 5 em!

Theo Nguyễn Cao
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.