Yêu sớm và những hệ lụy

Yêu sớm và những hệ lụy
Thời gian gần đây tại Việt Nam đã xảy ra những câu chuyện đau lòng về vấn nạn yêu sớm của các bạn trẻ trong tuổi vị thành niên.

Từ clip nóng đến hình ảnh những bà mẹ tuổi teen

Năm 2012, clip nóng của nữ sinh lớp 10 L.T.T.H (sinh năm 1996) huyện Bình Giang, Hải Dương gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, vào thời điểm đó cô mới 16 tuổi. Trong lúc không kiềm chế được tình cảm của mình, nữ sinh này và bạn trai đã đi quá giới hạn và quay lại clip.

Bạn trai của H. sinh năm 1994. Khi sự việc xảy ra, quá lo sợ, mất bình tĩnh nên nam thanh niên này đã bỏ trốn, để cô bạn gái đối mặt một mình với dư luận.

Sự việc này đã khiến cô hết sức ân hận vì hành động bồng bột của tuổi trẻ. Một thời gian dài, nữ sinh này phải sống trong sự dày vò, ân hận và lo lắng.

Cuối tháng 2/2012, clip sex nữ sinh trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vào thời điểm đó teen girl này chưa đủ 16 tuổi. Bạn bè kinh ngạc, bố mẹ bàng hoàng, cộng đồng chỉ trích, lên án cô.

Đó chỉ là một trong số hàng trăm ví dụ về lối sống buông thả, sự thiếu hiểu biết về tình yêu, tình dục một số bạn trẻ. Đau lòng hơn, nhiều bạn gái trong số đó đã trót mang thai khi ở tuổi vị thành niên.

Câu chuyện về nữ sinh lớp 10 tại TP.HCM sinh con một mình, rồi bỏ con vào cặp sách mang ra khu đất trống vứt là một ví dụ điển hình. Sau khi người dân phát hiện ra đứa bé bị bỏ trong bụi cây, đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện Đa khoa quận 4 cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và được trở về với gia đình. Điều đáng nói là suốt quá trình mang thai và sinh nở của nữ sinh này, không một ai hay biết, kể cả cha mẹ.

Yêu sớm và những hệ lụy ảnh 1

Bà mẹ nhí cùng đứa trẻ mới sinh.

 

Tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương, trong vài năm trở lại đây, trung bình mỗi năm có khoảng 80-100 ca nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên. Và độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu của các em là 14, sớm hơn rất nhiều so với điều tra quốc gia năm 2010 (công bố là 18,1 tuổi). Tuy nhiên, bất ngờ hơn bởi 14 tuổi chỉ là tuổi trung bình chứ chưa phải là sớm nhất. Cá biệt có trường hợp các em làm chuyện người lớn lần đầu khi mới… 10 tuổi.

Trẻ yêu sớm: Phụ huynh và chuyên gia lên tiếng

Chia sẻ câu chuyện từ chính gia đình mình, chị Nguyễn Thị Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Thật sự không đơn giản chút nào khi các bậc phụ huynh biết con mình có quan hệ ở tuổi vị thành niên. Đồng hành với nỗi lo con học hành sa sút, tâm lý không ổn định còn là chuyện liên quan đến pháp luật”.

Chị kể: “Con trai tôi năm nay 14 tuổi. Có bất cứ chuyện gì thì tôi đều cố gắng nói chuyện thẳng thắn và quan tâm tới con nhiều hơn, đặc biệt về mặt tâm tư. Mới đây, cháu có tò mò hỏi tôi người lớn có quan hệ giới tính như thế nào? Cháu nên hiểu về chuyện này như thế nào? Và làm sao để có thể có em bé. Thật sự lúc đó tôi khá bối rối, chỉ giải thích mọi chuyện qua loa cho con hiểu. Nhưng tôi nghĩ, sau đó thằng bé đã tự tìm hiểu các thông tin trên mạng".

Yêu sớm và những hệ lụy ảnh 2

300.000 thiếu nữ 15-19 tuổi nạo phá thai mỗi năm ở nước ta. 

Là chuyên gia tư vấn tâm lý về tình yêu nổi tiếng trong giới trẻ, TS Đinh Đoàn cho biết: "Thực tế chúng tôi còn nhận được rất nhiều câu hỏi, chia sẻ của các em học sinh trong lứa tuổi teen về vấn đề yêu sớm khi tuổi vị thành niên. 

Cùng là tuổi học trò, nhưng các em đã hỏi liệu mình nên tránh thai như thế nào khi đã có quan hệ với bạn trai. Nhiều em khi biết mình đã có thai thì hoang mang hỏi nên phá thai ở đâu an toàn và tin cậy. Thậm chí, nhiều em học sinh mới lớp 9 đã nạo thai nhiều lần. Đây là một thực tế đáng báo động".

Bác sĩ Hoàng Thúy Hải cho biết đối với trẻ vị thành niên khi có quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì cơ thể ở tuổi này chưa hoàn thiện, đặc biệt là chức năng sinh sản, cộng thêm việc thiếu hiểu biết nên xảy ra nhiều nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây lan qua đường tình dục. Nhiều nữ sinh khi biết mình mang thai lại tự ý đến các cơ sở chui để nạo, phá thai để lại những hậu quả khôn lường thậm chí là tử vong.

Yêu sớm và những hệ lụy ảnh 3

Bác sĩ Hoàng Thúy Hải (giữa) và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn (trái). 

Đặc biệt, không chỉ đối với nữ, nam giới khi làm chuyện ấy sớm cũng bị ảnh hưởng xấu đến sinh lý. Lượng tinh trùng không kịp sản sinh ra theo các lần quan hệ do cơ thể các em chưa phát triển hoàn thiện. Điều đó sẽ dẫn đến hậu quả xuất tinh sớm, sinh lý yếu sau này.

Bác sĩ cho biết các bạn trẻ nên rèn luyện kỹ năng sống, kiến thức cho mình: Khi gặp những rắc rối về tâm sinh lý thì chia sẻ với ai, có thể tìm hiểu thông tin ở đâu? Ứng xử như thế nào với những biến đổi của cơ thể?

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".