250 học bổng sau đại học của Chính phủ Australia

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Chính phủ Australia thông báo câp 250 suất học bổng bậc Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2014.

> Người trúng tuyển học bổng 322 được đăng ký đề án 911

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Những người đạt học bổng xuất sắc sẽ được trao cơ hội tham gia Chương trình Năng lực lãnh đạo của Học bổng Australia.

Các ứng viên phải thuộc một trong ba nhóm sau: Cán bộ chính quyền địa phương và làm trong lĩnh vực phát triển; Cán bộ cơ quan Trung ương; Giảng viên đại học/cao đẳng (gồm cả giảng viên Tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu.

Mỗi suất học bổng bao gồm chi phí đi lại, học phí và sinh hoạt phí để học tập tại bất kỳ trường đại học đẳng cấp thế giới nào của Australia, có trị giá lên tới 300.000 đô la Australia.

Bắt đầu nhận hồ sơ từ 1-2 đến 31-3-2013.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại: www.asdiv.edu.vn

Học bổng Chính phủ Australia (tên mới của Học bổng Phát triển Australia), do AusAID quản lý, tập trung phát triển nguồn nhân lực trong các ngành ưu tiên: Nông nghiệp và Khoa học ứng dụng, Chăn nuôi, Phát triển cộng đồng, Nghiên cứu phát triển, Kinh tế (Thương mại quốc tế, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển);

Hỗ trợ khuyết tật, Giáo dục (Quản lý giáo dục, Giáo dục từ xa, Giảng dạy Tiếng Anh), Môi trường (Quản lý tài nguyên, Biến đổi khí hậu, Quản lý chất thải), Quản lý tài chính, Lâm nghiệp, Quản trị nhà nước (Quản lý công, Chính sách công, Luật), Giới, Y tế (Y tế công cộng, Điều dưỡng, Dịch tễ học), Phát triển nguồn nhân lực, Nhân quyền, Cơ sở hạ tầng (Quản lý dự án, Kỹ thuật, Quy hoạch đô thị), Hàng hải, Công tác xã hội…

 
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.