Học bổng Chính phủ Ý năm 2013 - 2014

Học bổng Chính phủ Ý năm 2013 - 2014
TPO - Bộ Ngoại Giao Ý, thông qua Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, thông báo Chương trình Học bổng của Chính phủ Ý cho niên khóa 2013 – 2014.

> Tuyển sinh đi thực tập tại Liên bang Nga năm 2013
> Du học Canada - làm hồ sơ cẩn thận mà vẫn trượt?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Học bổng Chính phủ Ý năm 2013 – 2014 cấp cho khóa học 3 tháng và 6 - 9 tháng.

Học bổng khóa học ba tháng cấp cho ứng viên đăng ký theo học các khóa học nâng cao về ngoại ngữ và văn hóa Ý, hoặc khóa học về giảng dạy tiếng Ý tại các cơ sở giáo dục của Ý.

Học bổng khóa sáu đến chín tháng cấp cho ứng viên đăng ký bậc Đại học (cấp độ 1 và 2), khóa học nghề nâng cao, các khóa học về Nghệ thuật và Âm nhạc, các khóa học Thạc sỹ ( cấp độ 1 và 2), các chương trình Tiến sỹ và các khóa học khác (tham khảo văn bản đính kèm).

Tổng số học bổng cấp trong năm 2013 - 2014 (tương đương 45 tháng) là 15 cho khóa học ba tháng; 5 học bổng chương trình học 9 tháng hoặc kết hợp. Giá trị học bổng: 700 EUR/ tháng và vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Ý.

Học bổng được cấp cho các khóa học bắt đầu từ ngày 1/1/2014 và kết thúc trước 31/12/2014.

Yêu cầu

Các ứng viên nộp hồ sơ học bổng không quá 35 tuổi, trường hợp theo học chuyên ngành giảng dạy tiếng Ý có thể được giới hạn tới 45 tuổi.

Ứng viên trúng tuyển học bổng sẽ theo học các chương trình bằng tiếng Ý đã đăng ký tại trường đại học công lập hoặc các cơ sở giáo dục đã được kiểm định tại Ý.

Hạn chót nhận hồ sơ 31/5/2013.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, các ứng viên gửi bản dịch công chứng hồ sơ, bảng điểm (Tiếng Ý hoặc tiếng Anh) về Đại sứ quán Ý, số 9 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội trong ngày 31/5/2015. Bản scan các hồ sơ trên gửi về lettore.hanoi@esteri.it trong cùng ngày .

Kết quả trúng tuyển sẽ được Đại sứ quán Ý công bố. Các ứng viên trúng tuyển cần nộp ngay bản gốc và bản dịch tiếng Ý toàn bộ hồ sơ học thuật đã nộp online.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG