Học sinh lớp 10 đạt giải Nhất cuộc thi viết ước mơ du học

Học sinh lớp 10 đạt giải Nhất cuộc thi viết ước mơ du học
Chiều 3/11, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết “Ước mơ du học - Chắp cánh tài năng”, do Công ty CP Anna Truyền Thông phối hợp với Tổ chức Giám hộ ISA (Úc) tổ chức.

Học sinh lớp 10 đạt giải Nhất cuộc thi viết ước mơ du học

Chiều 3/11, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết “Ước mơ du học - Chắp cánh tài năng”, do Công ty CP Anna Truyền Thông phối hợp với Tổ chức Giám hộ ISA (Úc) tổ chức.

Ông Ivan Mckinney trao giải Nhất cho học sinh Trần Phan Anh
Ông Ivan Mckinney trao giải Nhất cho học sinh Trần Phan Anh.
 

Theo Ban tổ chức, cuộc thi viết về ước mơ du học là sân chơi cho các học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia. Qua đó, các bạn trẻ có cơ hội thể hiện bản thân, bày tỏ hoài bão và quyết tâm thực hiện ước mơ vươn ra nước ngoài học tập. Đồng thời, tạo cầu nối cho các em tiếp cận với các tổ chức giáo dục quốc tế.

Sau 3 tháng tổ chức, Ban tổ chức nhận được gần 500 bài dự thi của các học sinh, sinh viên trên cả nước. Giải Nhất được trao cho học sinh Trần Phan Anh (Lớp 10A8, Trường PTTH Võ Thị Sáu, TP Hồ Chí Minh) qua bài viết “Study in Australia is my big dream” (Du học ở Úc là ước mơ lớn của tôi), với phần thưởng 1 chiếc Ipad 4. Bài viết được Ban giám khảo đánh giá có sự tổng quát về thông tin, sáng tạo trong cách trình bày, thể hiện được sự chuẩn bị, khao khát và quyết tâm đi du học của tác giả, dù là thí sinh trẻ tuổi. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ông Ivan Mckinney, Giám đốc Tổ chức Giám hộ ISA, đơn vị tài trợ cuộc thi chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn cuộc thi viết là nơi khơi nguồn ước mơ, truyền ngọn lửa cảm hứng, khát khao vươn ra thế giới cho các bạn trẻ. Du học sinh nhỏ tuổi khi đến Úc phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, như áp lực học tập, nhớ nhà. Thông qua cuộc thi, chúng tôi hiểu thêm được những tâm tư, nguyện vọng, hoài bão của các bạn trẻ. Điều này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc giám hộ du học sinh Việt Nam”.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG