Mới ra trường, thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng

Mới ra trường, thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng
9 tháng onsite (làm việc tại nước ngoài) tại Nhật đã giúp Lê Thị Mai Anh (sinh năm 1988) “dắt lưng” được những kinh nghiệm hữu ích cho sự nghiệp sau này.

Mới ra trường, thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng

> Giỏi ngoại ngữ, cử nhân 9X làm osin lương cao
> Ngỡ ngàng trại chó Ngao triệu đô của đại gia 8X đất Quảng
> Tỷ phú 8x và một thời lầm lỗi
> Nữ đạo diễn 9X xinh đẹp kể chuyện làm phim ma

9 tháng onsite (làm việc tại nước ngoài) tại Nhật đã giúp Lê Thị Mai Anh (sinh năm 1988) “dắt lưng” được những kinh nghiệm hữu ích cho sự nghiệp sau này.

Mới ra trường, thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng ảnh 1

Sự ràng buộc thú vị

Mai Anh thi đỗ vào một trường Đại học thuộc Top đầu các trường đại học tên tuổi tại Việt Nam nhưng sau 3 tháng theo học, cô lại bất ngờ quyết định chuyển sang làm sinh viên Đại học FPT chỉ vì hứng thú.

“Khi thi đỗ và học đại học được vài tháng em nghe tin trường Đại học FPT tuyển sinh và tò mò muốn xem môi trường học ở đây thế nào, ai dè lại lọt vào danh sách được học bổng thế là quyết định theo học luôn”, Mai Anh chia sẻ.

Tại Đại học FPT, Mai Anh không chỉ có được hứng thú trong học tập mà niềm yêu thích tiếng Nhật từ thời học phổ thông trung học của Mai Anh lại được thổi bùng lên. “Em may mắn được sang Nhật học một năm theo chương trình trao đổi sinh viên, một năm học này đã giúp em rèn luyện được các kỹ năng tiếng Nhật và có thêm vốn kiến thức về văn hóa Nhật Bản”, Mai Anh tâm sự.

Mới ra trường, thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng ảnh 2

Một trong các điều kiện nhận Học bổng của ĐH FPT là cam kết làm việc tại Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) sau khi tốt nghiệp. Đây chính là sợi dây ràng buộc Mai Anh vào làm việc tại FPT Software.

Đến nay, sau gần 2 năm gắn bó với FPT Software, Mai Anh cho rằng, “sự ràng buộc này lại là may mắn”. “Vào thời điểm mới ra trường, sẵn có chút vốn liếng tiếng Nhật mà trong số những công ty phần mềm làm việc với thị trường Nhật Bản, FPT Software là công ty nổi bật và có cơ hội đi onsite lớn nên em không băn khoăn gì về việc vào làm việc tại đây”, Mai Anh chia sẻ thêm.

Và những hàng trang “để đời”

Với Mai Anh, 9 tháng đi làm việc tại Nhật là quãng thời gian đáng ghi nhớ trong đời. Tích lũy được kinh nghiệm, có những trải nghiệm cuộc sống thú vị trên đất Nhật và thêm vào đó là có chút “vốn liếng” để dành.

“Vì có nhiều cơ hội được trực tiếp trao đổi về công việc, “tám” chuyện với các bạn Nhật Bản trong dự án nên các kỹ năng nghe, nói của em đã được cải thiện đáng kể so với trước khi đi”, Mai Anh chia sẻ.

Mới ra trường, thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng ảnh 3

Ngoài ra, Mai Anh được các bạn Nhật Bản hướng dẫn khá cụ thể về cả kỹ thuật và cách thức làm việc, vì thế tư duy trở nên thấu đáo hơn, cẩn thận hơn. Đặc biệt, trước mỗi quyết định, Mai Anh đều suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ để mang lại hiệu quả lâu dài.

Không chỉ tích lũy được những kinh nghiệm quý cho công việc, Mai Anh còn có được những trải nghiệm thú vị về cuộc sống trên đất Nhật. Cô cho biết mình luôn được đồng nghiệp chăm sóc, hỗ trợ nhiệt tình về chuyện ăn ở, đi lại, còn các bạn Nhật cho cô cơ hội khám phá văn hóa và những điểm vui chơi hấp dẫn trên đất Nhật.

Khi được hỏi về các điểm đến thú vị tại Nhật mà Mai Anh đã đi, Mai Anh trả lời dí dỏm “cộng cả hai lần em ở Nhật thì có lẽ kín hai bàn tay”. Mai Anh cũng đã có buổi chia tay đáng nhớ trước khi trở về Việt Nam tại đảo nhân tạo Umihotaru, điểm dừng chân nghỉ ngơi trên con đường hầm dưới biển dài nhất Nhật Bản: “Em và các bạn Nhật đi cả quãng đường dài, đến 9h tối mới ra đến đảo Umihotaru, nhưng đảo lại đang trong quá trình xây dựng, mưa gió, không có cửa hàng nào mở cả và rốt cục là đến 1h sáng cả nhóm mới tìm ra chỗ để ăn”.

Mới ra trường, thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng ảnh 4

Mai Anh thoải mái chia sẻ, “với thu nhập 190.000 yên Nhật/tháng (tương đương khoảng 42 triệu đồng) em dư dả để trang trải cuộc sống theo mức sống của bậc trung lưu Nhật Bản và cũng có chút ít để dành”.

Trưởng thành trong công việc, có thêm kinh nghiệm sống và mức thu nhập kha khá, đó có lẽ cũng là lý do để Mai Anh khẳng định chắc nịch, “nếu có cơ hội được cử đi làm việc tại Nhật, em sẽ xin đi tiếp”.

Theo V.A
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...