New Zealand cấm SV quốc tế hành nghề mại dâm

New Zealand cấm SV quốc tế hành nghề mại dâm
Các sinh viên (SV) quốc tế đang học tập tại New Zealand – quốc gia mà mại dâm được coi là một nghề hợp pháp – bị cấm không được làm công việc này.

Trang web nhập cư của chính phủ nước này www.nzstudywork.com nói rằng các SV quốc tế có đầy đủ các quyền làm việc giống như tất cả người dân New Zealand, tuy nhiên trang này cũng liệt kê ra những nghề mà họ không được phép làm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

SV nước ngoài ‘không được cung cấp các dịch vụ tình dục thương mại. Mặt khác, họ cũng không được bán dâm, mở doanh nghiệp ở New Zealand hay đầu tư vào hoạt động mại dâm” – website này viết.

Giám đốc phụ trách xuất nhập cảnh của New Zealand – ông Stephen Dunstan cho biết luật pháp nước này không ngăn cấm SV làm công việc trị liệu massage.

Hiện có khoảng 70.000 SV quốc tế ở New Zealand. Nhiều em trong số đó thường đi làm thêm để trang trải chi phí ăn học.

Tờ New Zealand Herald cho biết, hiện người Trung Quốc đang chiếm 1/3 trong số 1.700 gái mại dâm ở Auckland, tuy nhiên vẫn chưa rõ bao nhiêu người trong số đó có visa trên danh nghĩa SV quốc tế.

Được biết, mại dâm được hợp pháp hóa ở quốc gia này vào năm 2003.

Theo Nguyễn Thảo
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG