Bắc Bộ tạnh ráo, trời rét từ 18-21 độ C

TPO - Nằm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường, hôm nay, Bắc Bộ phổ biến trạng thái tạnh ráo. Tuy nhiên, trời vẫn còn khá rét với mức nhiệt dao động trong khoảng 18-21 độ C.

Trung Bộ, mưa tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi với cường độ đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa xuống sẽ khiến thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1- 2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới BĐ1. Cảnh báo về nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh, hôm nay, khắp nơi đều có gió mạnh. Trong đó, khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 7, riêng phần phía bắc có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Các tàu thuyền cần hạn chế ra khơi trong thời điểm này.

Bắc Bộ tạnh ráo, trời rét từ 18-21 độ C ảnh 1