34 triệu USD bảo tồn đa dạng sinh học

34 triệu USD bảo tồn đa dạng sinh học
TP - Dự án Hành lang Bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2 được Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT cùng các tỉnh thành miền Trung xúc tiến triển khai trong hội thảo quản lý tổ chức tại TP Đà Nẵng hôm qua, 10 - 6.

Giai đoạn 2, Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác và quản lý xuyên biên giới các hệ sinh thái rừng giữa các nước Lào, Campuchia trong Tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Tổng diện tích được bảo vệ trong hành lang này sẽ là 227.860 ha. Mục đích của dự án là hỗ trợ liên kết các rừng đa dạng sinh học ở khu vực miền Trung.

Trong giai đoạn 1, Việt Nam đã triển khai dự án tại Quảng Nam, Quảng Trị và được hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Dự án sẽ thực hiện trong 8 năm (2011-2019), với tổng kinh phí đầu tư hơn 34 triệu USD (trong đó, ADB tài trợ vốn vay 30 triệu USD).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG