Bão Nockten vào biển Đông

Bão Nockten vào biển Đông
TP - Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sáng 26-7 có tên quốc tế là Nockten (tên một loài chim) và vào biển Đông.

> Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều qua, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến chiều 27-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16 độ vĩ bắc; 119,9 độ kinh đông, trên khu vực phía tây nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Cho đến mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ nhanh hơn, 15 - 20km/h, và manh thêm một cấp. Đến chiều 28-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Đến ngày kia, bão có thể tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ không đổi, tiến sát phía đông đảo Hải Nam và mạnh lên cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG