Tìm thấy hơn 600 loài sinh vật mới

Tìm thấy hơn 600 loài sinh vật mới
TPO - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF), hôm 6 - 6, hơn 600 loài sinh vật mới được tìm thấy trong một thập kỷ qua trên đảo Madagascar (châu Phi).

Từ năm 1999 - 2010, trên hòn đảo rộng 590.000 km2 này, 615 loài mới được phát hiện, gồm 41 loài động vật có vú, 385 loài động vật ăn thực vật, 69 loài lưỡng cư, 61 loài bò sát, 17 loài cá và 42 loài động vật không xương sống.

Đặc biệt, tại đây, có nhiều loài động vật hay linh trưởng “tý hon” nhất thế giới như loài chuột Berthe thân dài 10 cm. Một trong 15 loài rắn mù có tên Xenotyphlops mocquardi, được bắt sống vào năm 2005.

Loài ếch da trong
Loài ếch da trong .

Các nhà nghiên cứu cũng tìm ra loài nhện vàng Komac, có khả năng giăng tơ tới tận 10 mét hay loài tắc kè hoa thay đổi màu sắc từ nâu sang xanh (phát hiện năm 2009).

WWF cảnh báo, nhiều loài động vật này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng mà nguyên nhân là nạn phá rừng.

Loài Linh Trưởng tí hon mới được phát hiện
Loài Linh Trưởng tí hon mới được phát hiện.

Theo ông Mark Wrigt, cố vấn cấp cao của WWF : “Những con số về các loài động vật sinh tồn ở đảo Madagascar cho thấy, đây là hệ sinh thái độc đáo không thay thế được. WWF đang cố gắng thiết lập hệ thống bảo vệ đảo, thúc đẩy sự phát triển của thế giới sinh vật và tăng cường sự hòa hợp giữa con ngươi và thiên nhiên tại đảo Madagascar”.

Madagascar là bán đảo lớn thứ tư trên thế giới. Hiện, nhiều loài chỉ có ở Madagascar mà không hiện diện ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Loài rắn phát sáng
Loài rắn phát sáng.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG