Việt Nam nỗ lực tăng số lượng hổ

Việt Nam nỗ lực tăng số lượng hổ
TP - Việt Nam kỷ niệm Ngày Quốc tế Hổ thường niên lần thứ nhất vào ngày 29-7 với các hoạt động nâng cao nhận thức và hội thảo nhằm mục đích ủng hộ bảo tồn hổ và kêu gọi ngăn chặn buôn bán hổ trái phép.

> Việt Nam là điểm nóng buôn bán hổ

Theo báo cáo, nhu cầu sử dụng các bộ phận cơ thể hổ ở Việt Nam đã dẫn đến việc buôn bán trái phép và nhập lậu hổ từ những quốc gia lân cận. Trong vòng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2010, đã có 3 cá thể hổ được vận chuyển trái phép từ Lào bị tịch thu ở Việt Nam.

Việt Nam cũng là một điểm trung chuyển các sản phẩm động thực vật hoang dã bất hợp pháp từ các nước láng giềng, trong đó có sản phẩm làm từ hổ, tới Trung Quốc.

Trên thế giới hiện chỉ còn khoảng 3.200 cá thể hổ sống sót ngoài tự nhiên. Từ năm 1900 trở lại đây, số lượng hổ đã giảm tới 97% trong khi sinh cảnh của hổ giảm đến 93%. Hiện ước tính Việt Nam chỉ còn vài chục cá thể hổ ngoài tự nhiên.

Tuần tới các chuyên gia quốc tế đến từ 13 nước có hổ sẽ tham dự một hội nghị ở Hà Nội để thảo luận về Chương trình tăng số lượng Hổ toàn cầu ngoài tự nhiên, một kế hoạch tổng thể nhằm mục đích nhân đôi số lượng hổ trong tự nhiên trước năm 2022.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.