Xuất hiện lũ dị thường mùa đông trên sông Hồng

Xuất hiện lũ dị thường mùa đông trên sông Hồng
Ngày 15-1, mực nước đầu nguồn sông Hồng đoạn chạy qua địa phận tỉnh Lào Cai xuất hiện lũ nhỏ, làm ngập một số thiết bị thi công 2 bên bờ kè sông Hồng, công trình xây dựng cầu Cốc Lếu cũng bị gián đoạn.

Ông Lưu Minh Hải, phó Giám đốc Trung tâm khí tượng Lào Cai cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai ghi nhận được trận lũ xảy ra dị thường vào mùa đông.

So với thời gian này của nhiều mùa đông trước, mực nước trên các sông ngòi Lào Cai xuống thấp, thập chí có lúc cạn trơ đáy. Nguyên nhân có trận lũ dị thường này, Trung tâm xác định đêm về sáng ngày 14-1, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng. Lượng mưa thu được tính từ ngày 13-15/1 phổ biến từ 15-25mm, vùng núi nhiều nơi mưa trên 30mm. Đặc biệt tại Sa Pa có mưa to với lượng 82,9mm.

Theo chị Trần Thị Vui, người trồng rau ven bờ sông Hồng, thành phố Lào Cai, vườn rau nhà chị trồng qua một đêm đã bị ngập và hỏng gần hết, Tết năm nay đành phải mua rau ngoài chợ về ăn vậy. Mùa đông thường là mùa thiếu nước thế mà năm nay lại xuất hiện lũ vào thời điểm này.

Mưa đều khắp đã gây ra một đợt lũ trên toàn bộ hệ thống sông suối Lào Cai, biên độ lũ dao động từ 20 - 50cm. Riêng sông Hồng do có mưa diện rộng phía thượng nguồn nên nước liên tiếp dồn về gây lũ bất thường đoạn chảy qua thành phố Lào Cai.

Lúc 4 giờ sáng 15-1, trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước cao nhất lên tới 77m15. Biên độ lũ đạt mức 1m15, hiện lũ trên các sông ngòi đang rút xuống.

Theo Bùi Thanh Hải
TTXVN/Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.