10 suất học bổng du học tại Ba Lan

10 suất học bổng du học tại Ba Lan
TPO- Bộ GD&ĐT vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan theo diện Hiệp định năm 2011 với tổng số có 10 học bổng đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian đào tạo chuyên ngành chương trình đại học và tiến sĩ từ 3 đến 4 năm, chương trình thạc sĩ từ 2 đến 3 năm theo quy định cụ thể tại cơ sở đào tạo. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9-2011.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được học dự bị tiếng Ba Lan 01 năm học tại Ba Lan và sau khi hoàn thành tốt khóa học dự bị sẽ được chuyển vào học chuyên ngành.

Ứng viên được tiếp nhận theo chương trình học bổng này sẽ được Chính phủ Ba Lan miễn phí đào tạo và cấp học bổng; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, chi phí đi đường, chi phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Lưu ý: Người dự tuyển không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu do điều kiện khách quan cơ sở đào tạo không đáp ứng được về Giáo sư hướng dẫn hoặc không có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nguyện vọng mà ứng viên đã đăng ký, Cục Công nhận học vấn và Trao đổi quốc tế Ba Lan, cơ sở đào tạo Ba Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan có thông báo bằng văn bản thì Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp xử lý cụ thể.

Ứng viên nộp hồ sơ trước ngày 10-4-2011 tại Cục đào tạo nước ngoài (Bộ GD&ĐT), 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xem chi tiết về học bổng trên trang web http://www.moet.gov.vn/?page=1.3&view=3295

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.