21 thí sinh bị kỉ luật

21 thí sinh bị kỉ luật
TPO – Sáng nay, 15 - 7, hơn 300.000 thí sinh làm bài thi khối A, B, C, D và năng khiếu vào 136 trường cao đẳng tổ chức thi. 351.435 thí sinh đã đến dự thi môn đầu tiên đợt thi tuyển sinh cao đẳng. 21 thí sinh bị kỉ luật, trong đó, 15 em bị đình chỉ thi.

Sáng nay, 136 trường cao đẳng tổ chức thi tại 463 điểm thi, với 12.977 phòng thi. Số thí sinh đến dự thi đạt tỷ lệ 74,59% so với số hồ sơ đăng ký, tăng 8,3% so với năm 2009.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, 21 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó, đình chỉ 15 trường hợp, bốn bị khiển trách, cảnh cáo hai. Năm 2009, trong buổi thi cao đẳng đầu tiên, 24 thí sinh bị đình chỉ thi.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, tình hình an ninh trật tự tại các Hội đồng thi, do có sự phối hợp tốt giữa các Ban, ngành, địa phương nên được đảm bảo ổn định, không có tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố lớn.

Bộ GD- ĐT cho biết, theo phản ánh của các Hội đồng tuyển sinh, đề thi bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối, không có sai sót về nội dung và hình thức, không có tin thất thiệt về đề thi.

Tại trường Cao đẳng Nội vụ (Hà Nội), hai thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi và bị đình chỉ thi (một trường hợp bị phát hiện ngay sau khi bóc đề thi, trường hợp còn lại bị phát hiện sau khoảng 10 phút làm bài).

Trong buổi thi môn đầu tiên, Trường Cao đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh, ba thí sinh bị kỷ luật, vì mang tài liệu vào phòng thi. Một trong ba thí sinh này bị đình chỉ thi, hai thí sinh còn lại bị cảnh cáo.

TP Hồ Chí Minh: Trên 70% thí sinh dự thi

Theo thống kê nhanh của các trường cao đẳng ở TP Hồ Chí Minh, sáng nay, 15 - 7, số thí sinh đến dự thi môn đầu tiên đạt tỷ lệ trên 70%.

Một số trường có tỷ lệ thí sinh dự thi cao như: Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại: 85%, Cao đẳng Giao thông Vận tải 3: 79%, Trường Sĩ quan quân sự: 88%, Cao đẳng Công thương: 81%...

Những trường có tỷ lệ dự thi thấp cũng đều đạt tỉ lệ trên 60% như: Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vạn Xuân 67%, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Dân lập Sài Gòn: hơn 66%...

Cũng trong buổi sáng nay, một thí sinh bị lập biên bản đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi ở trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP Hồ Chí Minh) - điểm thi của Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại cho biết: Một cán bộ coi thi bị đình chỉ vì mang điện thoại vào khu vực thi tại điểm thi trường THCS Hồng Bàng (quận 5).

Trường Cao đẳng Công thương, một thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu môn Vật lý vào phòng thi tại điểm thi số 5, khu A trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Hai trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và Cao đẳn Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, hai thí sinh đi muộn quá 15 phút sau khi phát đề nên không được vào dự thi.

Nữ thí sinh bị tai nạn khi đi thi

Khoảng 5h sáng nay, 15 - 7, trên đường Phan Huy ích, phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, một nữ sinh dự thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Dân lập Sài Gòn bị tai nạn giao thông ngay trên đường đi thi. Thí sinh đó là Nguyễn Thị Oanh, ngụ Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, dự thi tại điểm thi trường An Hội.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.
 

Theo những người dân sống ở khu vực này kể lại, họ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Mọi người chạy ra đường thì phát hiện trước số nhà 17/7B một chiếc xe tải đầu nát bét húc vào bên đường. Bên cạnh, một xe khác lật nhào, nằm giữa đường.

Những người chứng kiến cho biết, chiếc xe tải biển số 54X – 0659 lưu thông từ hướng đường Quang Trung về Trường Chinh, TP Hồ Chí Minh. Khi đến trước số nhà 17/7B, bất ngờ, xe mất lái, lao thẳng sang phần đường bên kia, đâm vào thùng xe tải biển số 54S – 6173 chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm khá mạnh khiến xe 54S – 6173 lật nhào, mép thùng phía sau xe đè ngang xe của thí sinh Oanh. Sau đó, nạn nhân được giải cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Kết quả ban đầu cho biết, em bị gãy xương đùi.

MỚI - NÓNG