57 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi

Thí sinh ra khỏi phòng thi môn thi thứ hai, chiều 9/7
Thí sinh ra khỏi phòng thi môn thi thứ hai, chiều 9/7
TPO- Theo báo cáo nhanh của Bộ Giao dục và Đào tạo, trong ngày 9/7, có 85 trường hợp bị xử lý, trong đó 78 trường hợp bị đình chỉ thi, 5 thí sinh bị cảnh cáo và 2 thí sinh bị khiển trách.
Thí sinh ra khỏi phòng thi môn thi thứ hai, chiều 9/7
Thí sinh ra khỏi phòng thi môn thi thứ hai, chiều 9/7.

Trong số 87 trường hợp bị đình chỉ thi có 57 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi. Ngoài ra, có một thí sinh không được dự thi do đến muộn so với quy định. Cả nước có một cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Cả ngày hôm nay, số thí sinh đến thi hai môn là trên 583.144 em, đạt tỷ lệ trên 78,19% so với tổng số hồ sơ đăng ký dự thi, tăng khoảng 6,56% so với năm 2009.

Cũng theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, nội dung đề nằm trong chương trình trung học phổ thông, không có sai sót.

Công tác coi thi được tăng cường, cán bộ coi thi nêu cao trách nhiệm. Kỷ luật trường thi được siết chặt, không khí trường thi nghiêm túc, trật tự.

Tuy nhiên, trong buổi thi sáng nay tại Đại học Kinh tế Quốc dân khu vực Định Công, Hà Nội; Điểm thi ĐH Thăng Long khu vực Đại Kim, Hoàng Mai (Hà Nội) bị mất điện. Được sự chỉ đạo, 20 phút sau hai trường này có điện trở lại.

Buổi chiều nay có Đại học Y tế công cộng tại Hà Nội mất điện và đã phối hợp với Tập đoàn điện lực xuống giải quyết ngay.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.