70 trường công bố điểm thi

70 trường công bố điểm thi

Bấm vào đây để tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng năm 2010

ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm tuyển sinh 2010. Theo đó, thủ khoa của trường đạt 29,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) đó là thí sinh Phạm Văn Khánh, số báo danh 4504.

Ngoài ra, trường có 2 á khoa đạt 29 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) là Phạm Quang Đức, số báo danh 2395 và Nguyễn Việt Dũng, số báo danh 1661. Thủ khoa khối D đạt 24,5 điểm là Lê Phan Kim Chi, số báo danh 0113.

Theo lãnh đạo trường, điểm thi năm nay thấp hơn năm trước một chút. Đối với khối A, theo thống kê có khoảng 2.400 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên).

ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay hệ đại học có 4.800 chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi và theo các nhóm ngành. Năm nay sẽ có ngành điểm cao, có ngành điểm thấp. Dự kiến điểm chuẩn vào trường năm 2010 từ 17-21.

Học viện Ngoại giao cũng vừa công bố điểm cho thí sinh. Thủ khoa khối A vào trường đạt 28,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) là thí sinh Trần Trung Kiên, số báo danh 384.

Thủ khoa khối D1 đạt 26 điểm (chưa nhân hệ số) là Vũ Khánh Mai Anh, số báo danh 1045 và Nguyễn Hoài Anh, số báo danh 1105. Thủ khoa khối D3 đạt 27 điểm (chưa nhân hệ số) là Đinh Ngọc Lan Chi, số báo danh 2537.

ĐH Công nghiệp TPHCM công bố điểm thi của 33.610 thí sinh dự thi vào trường. Khả năng điểm chuẩn năm nay vào trường tương đương năm ngoái. Thủ khoa là Nguyễn Quốc Vương , SBD 21300, thi khối A ngành Công nghệ hóa học được tổng cộng 26 điểm, gồm Toán 7, Lý 9,5 và Hóa 9,25.

Trường không có thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối, có 5 bài thi được điểm 9,5. Khối A có 1.800/19.435 thí sinh đạt điểm từ 13 điểm trở lên, điểm sàn của Bộ năm 2009.

Thủ khoa khối B là Phùng Ngọc Chân, SBD 33119, thi ngành Công nghệ hóa học, được tổng điểm 3 môn 25,25 (làm tròn là 25,5 điểm). Trong tổng số các thí sinh dự thi thì 1.241 thí sinh được điểm tổng cộng 3 môn từ 14 điểm trở lên.

Thủ khoa khối D1 là Hứa Thái Bảo, SBD 35303, thi ngành Kế toán. Có 348 thí sinh đạt điểm chuẩn của ngành thấp nhất năm trước là 14 điểm. Trong khi đó, nếu tính theo điểm sàn của Bộ công bố năm 2009 thì có 773 thí sinh đạt điểm này.

ĐH Điện lực công bố điểm thi tuyển sinh 2010. Trường có 2 thủ khoa của trường đạt 24 điểm là Bùi Đình Bình, số báo danh 655 và Thân Đức Tài, số báo danh 7509 (chưa cộng điểm ưu tiên).

Theo thống kê của nhà trường, số thí sinh 15 điểm trở lên có 1.057, trên 13 điểm có 2.105 thí sinh. Trong khi đó chỉ tiêu vào trường là 1.300 trên tổng số 8.004 thí sinh dự thi.

Điểm thi của thí sinh tương đương với năm trước. Dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ giữ như năm trước. Trường sẽ dành một số chỉ tiêu để xét tuyển NV2.

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã công bố điểm thi. Theo đó thủ khoa của trường là thí sinh Đỗ Thị Hồng, SBD 3306 với mức điểm 23 (năm 2009 thủ khoa đạt 28 điểm).

Hiện tại, bạn có thể tra cứu điểm thi của 70 trường đại học trên Tiền Phong Online.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.