Ba không với game bạo lực trong trường phổ thông

Ba không với game bạo lực trong trường phổ thông
TP - Các trường phổ thông có thêm nhiệm vụ giáo dục, vận động học sinh thực hiện ba không với trò chơi bạo lực.

Theo chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực, không lành mạnh của Bộ GD&ĐT vừa ban hành, học sinh được vận động không chơi trò chơi bạo lực; không làm ngơ khi biết bạn nghiện trò chơi trực tuyến; và không làm ngơ khi biết có địa điểm tổ chức cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến trái phép.

Phụ huynh ký cam kết với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh về tác hại của trò chơi trực tuyến ngoài giờ lên lớp. Giáo viên chủ nhiệm theo dõi chặt chẽ sĩ số học sinh hằng ngày, trong từng tiết học của lớp mình chủ nhiệm. Giáo viên phối hợp với phụ huynh quản lý không để xảy ra tình trạng học sinh đến trường nhưng trốn học, bỏ tiết. Nếu phát hiện những biểu hiện bất thường của học sinh thì phải tìm hiểu và liên lạc với gia đình để cùng có kế hoạch ngăn chặn, giáo dục kịp thời.

Với học viên, sinh viên ĐH, CĐ, TCCN, các cơ sở đào tạo tổ chức cho các em ký cam kết với nhà trường không chơi trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. Đồng thời, các cơ sở cũng phải có biện pháp quản lý, khống chế những trang web có nội dung xấu, trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực trong nhà trường và ký túc xá sinh viên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.