Bạch tuộc 'ma' dưới độ sâu 2 km

Bạch tuộc 'ma' dưới độ sâu 2 km
Một camera nghiên cứu được thả dưới độ sâu 2.000 m dưới đáy biển Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Oregon thuộc tây bắc nước Mỹ đã tìm thấy sự sống của một con bạch tuộc có hình dáng kỳ quái.

Bạch tuộc 'ma' dưới độ sâu 2 km

Một camera nghiên cứu được thả dưới độ sâu 2.000 m dưới đáy biển Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Oregon thuộc tây bắc nước Mỹ đã tìm thấy sự sống của một con bạch tuộc có hình dáng kỳ quái.

Chú bạch tuộc
Bạch tuộc "ma" được phát hiện ở độ sâu 2.000 m ngoài khơi bờ biển Oregon thuộc tây bắc nước Mỹ.

Con bạch tuộc dumbo này sống ở khu vực nước có nhiệt độ cao gần núi lửa dưới đáy đại dương tại Juan de Fuca Ridge ở phía đông bắc Thái Bình Dương Dương. Chúng là loài bạch tuộc sống được ở độ sâu nhất trong số các loài bạch tuộc mà con người biết tới. Loài bạch tuộc này có thể sống ở độ sâu 3.000-4.000 m, và thậm chí là ở cả độ sâu 7.000m dưới mặt nước biển.

Chúng thường bới cát tìm kiếm sâu, động vật giáp xác, vỏ sò để kiếm thức ăn. Do nhiệt độ ở những vùng nước sâu này rất thấp, chỉ khoảng 2 độ C, nên chúng chỉ có thể tồn tại được ở vùng nước gần các suối nước nóng được phun lên từ một loạt các núi lửa dưới đáy biển.

Bạch tuộc dumbo di chuyển bằng cách đập hai cánh tay nằm ở hai bên sườn của chúng trong nước, hai cánh tay ở những loài bạch tuộc khác đã tiêu biến mất, để có thể đi lại và bơi lội trong vùng nước có áp lực lên tới hơn 500 kg/2,5 cm2.

Sống ở độ sâu hàng nghìn mét, nơi ánh sáng không thể lọt tới, nên những con bạch tuộc Dumbo không có sắc tố và thị lực của chúng gần như bằng 0.

Bạch tuộc 'ma' dưới độ sâu 2 km ảnh 2
Bạch tuộc 'ma' dưới độ sâu 2 km ảnh 3
Bạch tuộc 'ma' dưới độ sâu 2 km ảnh 4
Bạch tuộc 'ma' dưới độ sâu 2 km ảnh 5
Bạch tuộc 'ma' dưới độ sâu 2 km ảnh 6

Theo Nguyễn Hường
Bee.net.vn

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG