Các trường tiếp tục công bố điểm chuẩn dự kiến

Các trường tiếp tục công bố điểm chuẩn dự kiến
TP - ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Dược công bố điểm chuẩn dự kiến. Ngày 29-7, thêm nhiều trường ĐH tại TPHCM, Cần Thơ tiếp tục công bố điểm thi.

Thủ khoa của trường ĐH Nông Lâm TP HCM là TS Huỳnh Khánh Hồng Phước thi khối B đạt 25,5 điểm. Toàn trường có 6.313 TS có tổng điểm 3 môn từ 13 trở lên. Điểm chuẩn theo ngành khối A năm ngoái thấp nhất là 13, năm nay có 1.287 TS đạt. Năm ngoái điểm chuẩn thấp nhất khối B là 15.

Với mức điểm này năm nay có đến 1.638 TS đạt. Nếu tính mức điểm chuẩn thấp nhất theo ngành của khối D1 như năm ngoái là 14, năm nay có 384 TS đạt. Có 11 TS dự thi điểm cao nhất của khối D3 là 15,5 điểm. Năm ngoái điểm chuẩn của khối này là 17 điểm. Với mức điểm như trên, trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2.

Trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM năm nay có 363 TS dự thi khối H. Thủ khoa của trường là TS Nguyễn Minh Thùy Vân đạt 38 điểm (điểm đã nhân hệ số). Điểm chuẩn ngành Sư phạm Mỹ thuật năm ngoái là 26, năm nay chỉ có 5 TS đạt mức này. Ngành Đồ họa năm nay cũng chỉ có 14 TS đạt được mức điểm chuẩn của năm ngoái là 26,5 điểm.

Ngành điêu khắc có 6 TS đạt được mức điểm 28 như điểm chuẩn năm ngoái. Ngành hội họa có 30 TS đạt mức điểm chuẩn của năm ngoái là 28,5. Năm ngoái ngành Mỹ thuật ứng dụng có điểm chuẩn cao nhất 29,5. Năm nay có 42 TS đạt được mức điểm trên.

Thủ khoa của ĐH Y Dược Cần Thơ là TS Mai Phương Thảo đạt 26,5 điểm. Năm ngoái điểm chuẩn của hai ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ răng hàm mặt là 22,5. Năm nay có 89 TS đạt được mức điểm này. 124 TS đạt mức điểm 22.

Điểm chuẩn ngành Dược năm ngoái là 23,5. Năm nay có 24 TS đạt được mức điểm trên. Ngành điều dưỡng có 69 TS đạt được mức điểm chuẩn của năm ngoái là 16 điểm. Ở ba ngành Y học dự phòng, Y tế công cộng, Kỹ thuật y học xét nghiệm có 50 TS đạt từ 16 điểm trở lên. Chỉ tiêu hệ ĐH của trường năm nay là 800.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có 2 thủ khoa đạt 29 điểm là Trần Đại Thắng thi vào ngành Công nghệ tự động và Nguyễn Văn Sinh thi vào ngành Kỹ thuật điện tử. Chỉ tiêu dự kiến năm nay của trường là 2.500. Năm nay trường có 2.613 TS có tổng điểm 3 môn từ 17 trở lên. Năm ngoái điểm chuẩn theo ngành của trường thấp nhất là 14, cao nhất là 15 điểm.

Dự kiến, điểm chuẩn ĐH Dược 23,5 điểm. Thủ khoa của trường này đạt 29,5 điểm khối A.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).