Cấp xà phòng rửa tay cho 25 tỉnh

Cấp xà phòng rửa tay cho 25 tỉnh
TP - Hôm qua, Bộ Y tế và Quỹ Unilever Việt Nam, UNICEF tổ chức hội thảo thông tin truyền thông hưởng ứng “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 15-10”.

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) cho biết, sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông và cấp xà phòng phòng chống bệnh tay chân miệng cũng như hưởng ứng ngày 15-10 tại 25 tỉnh miền Trung và miền Nam có tỷ lệ mắc bệnh tay chân miệng cao trong tháng 9 và 10. Định kỳ 3 tháng 1 lần tổ chức ngày hội “Cùng rửa tay với xà phòng, nâng cao sức khỏe bản làng” tại 53 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Bắc Giang. Đoàn bác sĩ sẽ về khám bệnh, tư vấn và phát xà phòng, thuốc miễn phí cho người dân địa phương, kết hợp tuyên truyền vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng. Bộ Y tế cũng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ trạm y tế xã về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng trẻ em.

* Chiều 19-9, GĐ Trung tâm y tế huyện Phước Long (Bạc Liêu) Nguyễn Việt Phượng cho biết, trường mầm non thị trấn Phước Long đã tạm đóng cửa 10 ngày vì có 3 trẻ em mắc bệnh tay chân miệng. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có trên 500 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 6 ca
tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...