Chai lọ có thể ăn được

Chai lọ có thể ăn được
Các nhà khoa học vừa phát triển một loại vật liệu dùng để chế biến những vỏ chai chẳng những có thể ăn được mà còn có vị gần giống như thức uống chứa bên trong.

Chai lọ có thể ăn được

Các nhà khoa học vừa phát triển một loại vật liệu dùng để chế biến những vỏ chai chẳng những có thể ăn được mà còn có vị gần giống như thức uống chứa bên trong.

Các loại chai lọ trong tương lai có thể ăn được
Các loại chai lọ trong tương lai có thể ăn được. Ảnh: Reuters

Sản phẩm này sử dụng công nghệ sinh học kết hợp với các thành phần của thực phẩm với mục tiêu cho phép người dùng bóc ra hoặc ăn cả chai.

Những chuyên gia tại Trường ĐH Harvard (Mỹ) đã thử nghiệm đóng gói nước cam với một màng mỏng có vị cam, một gói nước sốt kiểu Tây Ban Nha có vị cà chua và gói rượu vang có vị nho.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tạo ra một vỏ chai hoàn chỉnh. Mặc dù vậy các nhà khoa học tin rằng họ sẽ tạo ra được một mẫu chai trong thời gian sớm nhất.

Bác sĩ David Edwards thuộc nhóm nghiên cứu cho biết: “Trong giai đoạn sắp tới, chúng tôi sẽ đưa các sản phẩm này vào nhà hàng và chuỗi cửa hàng, siêu thị như một thử nghiệm mới lạ”.

Loại vật liệu được sử dụng trong thí nghiệm lần này có tên là WikiCells, được tạo ra từ những thành phần thực phẩm và một loại polymer có thể phân hủy hữu cơ.

Các nhà khoa học hy vọng rằng sản phẩm này sẽ giúp những người dân ở các vùng nông thôn tự tạo chai lọ đóng gói sản phẩm nông nghiệp của mình đồng thời thay chế vỏ chai nhựa vốn không thân thiện với môi trường.

Ông cho biết: “Ý tưởng của chúng tôi là tạo ra một loại chai dựa trên nguồn gốc tự nhiên. Những người ở các ngôi làng hẻo lánh ở châu Phi có thể tự tạo ra chai lọ cho mình mà không cần dùng tới nhựa”.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.