Chuyện ngoài phòng thi

Chuyện ngoài phòng thi
TP - Tại kí túc xá trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ông Trần Đình Sơn - Cẩm Thủy, Thanh Hóa đưa con đi thi trường Học viện Tài chính bị móc túi mất hết số tiền hơn 2 triệu đồng cùng với giấy báo thi và CMND của hai bố con.
Chuyện ngoài phòng thi ảnh 1


Đi thi bị mất trộm sạch

“May mà còn nhớ chỗ thi ở Cầu Giấy, ngoài ra không có thông tin gì thêm. Con gái tôi sợ không được thi tiếp khóc như mưa từ bến xe về kí túc. May có các em tình nguyện chỉ cho phòng trọ miễn phí trong kí túc xá, miễn phí cơm ở nhà ăn trong trường, không thì hai bố con chết đói, không có chỗ mà tá túc”.

Sáng 8-7, 2 bố con bắt xe ôm đến trường THPT Cầu Giấy mất 10.000 đồng, trong túi còn lại vẻn vẹn 4.000 đồng. Hết tiền, hai bố con đành tính đi bộ đi thi trong mấy ngày sắp tới, dậy sớm, đi thật sớm cho kịp giờ thi.

Huế: Nhiều thí sinh không nhận được giấy báo thi

Tại buổi tập trung làm thủ tục thi đợt 2 tại Huế vào sáng 8-7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cho biết, đã có 25 trường hợp thí sinh không nhận được giấy báo dự thi.

HĐTS đã linh động cấp giấy giới thiệu (thay giấy báo dự thi), tạo điều kiện cho các thí sinh kịp thời đến điểm thi để làm thủ tục dự thi như những thí sinh khác.

Hai thí sinh khiếm thị được thầy Nam dẫn đường tới phòng thi. Ảnh: Phúc An
Hai thí sinh khiếm thị được thầy Nam dẫn đường tới phòng thi.
Ảnh: Phúc An.


Hàng chục sĩ tử khiếm thị

Đợt 2 này, tại Đại học Huế có 9 thí sinh khiếm thị đăng ký dự thi (7 ở TT- Huế, 1 ở Quảng Trị, 1 Nghệ An); trong đó, 8 thí sinh thi khối C, một thí sinh thi vào Học viện Âm nhạc Huế được gửi thi nhờ môn Văn.

Đà Nẵng có hai thí sinh khiếm thị dự thi, gồm Nguyễn Vũ Nhựt và Võ Thế Nguyên đều dự thi vào trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Đặng Mạnh Cường (Bình Dương) và Trần Thái Hòa (Đồng Tháp) đều là học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu TPHCM. Kỳ thi năm nay, cả hai đăng ký thi vào ngành Tâm lý học với ước mơ trở thành những chuyên gia tâm lý để giúp lại những người cùng cảnh ngộ.

Chuyện ngoài phòng thi ảnh 3


Họa sĩ ngăn không cho sờ đầu rùa ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chiều 8-7, các sĩ tử cùng người nhà ùn ùn kéo về Văn Miếu sờ đầu rùa để cầu may. Trong lúc này, một người đàn ông với tư thế nằm bò giữa hàng bia đá hơn hai tiếng đồng hồ đội trên lưng lại là mảnh giấy có dòng chữ “Xin đừng sờ đầu rùa”. Hành động kì lạ này làm rất nhiều sĩ tử định đến sờ đầu rùa phải ngừng tay… và đi sờ chỗ khác.

Người đàn ông này là họa sĩ Phạm Huy Thông, sinh năm 1981, là một trong những họa sĩ trẻ được đánh giá cao trong thời gian gần đây với chủ đề hội họa đương đại đã dành nhiều thời gian ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám để làm một việc khác hơn là nghĩ về nghệ thuật trình diễn (performance).

Anh nói: “Một hành động mà tôi đặc biệt ghét là việc người ta đi sờ đầu từng con rùa, từng tấm bia trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám để lấy may. Tôi định ra màn trình diễn mang tên “Sờ thấy vinh quang?”, trong đó tôi lôi kéo công chúng đến để chứng kiến màn phá hoại của những người cầu cúng ở Văn Miếu”.

Hai ngày thi: Có mưa vài nơi

Nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ bắt đầu có dấu hiệu dịu đi từ hôm nay (9-7), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng&Thủy văn Trung ương (DBKTTV).

Bắc Bộ không còn nắng gắt chói chang như những ngày vừa qua nhưng vẫn còn oi bức với nhiệt độ 28-38 độ C, nhất là ban đêm. Một vài địa phương như Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, nhiệt độ cao nhất giảm nhưng vẫn có thể đạt 39 độ C.

Ở Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, phổ biến không mưa, ngày còn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 28-40 độ C, vùng núi 40-41 độ C. Ở Nam Trung Bộ, từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào nhẹ cục bộ, nhiệt độ 26-380C.

ĐH Đà Lạt khẳng định thí sinh tự tử không nộp hồ sơ dự thi

Ngày 8-7, PGS-TS Lê Bá Dũng – Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt cho biết Hội đồng tuyển sinh của trường đã tiến hành kiểm tra dữ liệu tuyển sinh nhận được từ Ban tuyển sinh Lâm Đồng; đồng thời kiểm tra trực tiếp hồ sơ Ban tuyển sinh 99 nhưng không thấy có tên học sinh Nguyễn Thị Học.

Trường THPT Tân Hà (Lâm Hà, Lâm Đồng) - nơi nữ sinh Nguyễn Thị Học theo học cũng đã có văn bản gửi Sở GD & ĐT Lâm Đồng nêu rõ nhà trường đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ học sinh, ký xác nhận của thí sinh khi nộp hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ nhưng không thấy có tên Nguyễn Thị Học. Như vậy, học sinh này không nộp hồ sơ dự thi đại học tại trường. Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã chỉ đạo trường THPT Tân Hà phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tự tử của Học.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.