Công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2011

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2011
TP - Sau Tết Nguyên đán, các trường đại học bắt đầu tuyển sinh – công bố chỉ tiêu và phương án tuyển sinh. Mùa tuyển sinh 2011, Bộ GD&ĐT cho phép một số trường ĐH tự nghiên cứu và đề xuất phương án tuyển sinh, không nhất thiết phải theo phương án tuyển sinh ba chung (chung đợt, chung đề, chung kết quả).

> Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Nộp hồ sơ dự thi ở đâu?

Có 6 trường được khuyến khích đề xuất phương án tuyển sinh riêng nhưng chưa thực hiện được do đây là chủ trương mới. Vì vậy, theo phương án ba chung, đến thời điểm này, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH lớn vẫn giữ ổn định như năm trước, nếu có tăng cũng không đáng kể và không có nhiều ngành mới. Một số trường cũng có một vài thay đổi trong kế hoạch tuyển sinh dù vẫn theo phương án ba chung.

Đại học Quốc gia HN tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu; ĐH Sư phạm HN 3 có 2.500 chỉ tiêu, có một ngành mới là Cao đẳng Thiết bị trường học với 60 chỉ tiêu; ĐH Bách khoa HN tuyển 5.000 chỉ tiêu (chỉ tăng 200 chỉ tiêu cho cả hệ ĐH và sau ĐH) với duy nhất một ngành mới: năng lượng tái tạo;

ĐH Ngoại thương tuyển 3.000 chỉ tiêu như năm trước; ĐH Hà Nội tăng thêm 100 chỉ tiêu so với năm trước (tổng chỉ tiêu là 1.800), và tuyển nguyện vọng 2 dành cho thí sinh đăng ký thi vào trường và trượt nguyện vọng 1;

ĐH Y Hà Nội vẫn giữ nguyên 1.000 chỉ tiêu; ĐH Tài chính tuyển 3.800 chỉ tiêu (tăng 100) và ngành mới là: Chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.