Đại học Việt Nam thêm hấp dẫn với sinh viên ngoại

Sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ảnh: Hồng Vĩnh
Sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy quy định học sinh nước ngoài không phải thi tuyển với kỳ vọng các trường của ta sẽ có thêm nhiều sinh viên nước ngoài theo học.

>> Những điều cần biết về kì thi tuyển sinh 2011

Sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ảnh: Hồng Vĩnh
Sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trao đổi với Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành cản trở cơ hội tăng số lượng sinh viên quốc tế tại Việt Nam. Khi các trường ĐH muốn tuyển một sinh viên người nước ngoài, phải căn cứ vào kết quả của một kỳ thi của thí sinh đó đã thực hiện ở nước họ - một kỳ thi tương ứng với kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ ở ta.

Quy định này cản trở sinh viên nước ngoài học tập, nghiên cứu tại các trường ĐH Việt Nam. Họ không học theo chương trình của ta và cũng không rành tiếng Việt. Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh ĐH ở Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt. Bắt họ dự một kỳ thi chung với thí sinh Việt Nam là không công bằng.

Việc thu hút nhiều sinh viên quốc tế học đại học ở Việt Nam nhằm đạt mục tiêu gì, thưa ông?

Chỉ số sinh viên quốc tế theo học cao là một trong những tiêu chí xếp hạng ĐH. Thu hút học sinh nước ngoài vào học cũng là cách để chúng ta mở rộng tầm đại học của mình ra thế giới. Với những nước sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ phổ biến trong đào tạo thì đạt được mục tiêu này dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều.

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga.

Hiện nay có bao nhiêu sinh viên nước ngoài đang theo học tại Việt Nam?

Tôi chưa nắm được con số cụ thể, nhưng chắc chắn cũng không nhỏ. Nếu sửa đổi quy chế tuyển sinh, con số này sẽ tăng đáng kể. Năm ngoái, khi tôi còn làm Giám đốc ĐH Đà Nẵng, số lượng sinh viên nước ngoài là khoảng 500 người, chủ yếu là sinh viên Lào, Trung Quốc. Do phải áp dụng quy chế mà chúng tôi đã phải gạt bỏ một số lượng kha khá ứng viên.

Không chỉ ở ĐH Đà Nẵng, sinh viên Lào, Trung Quốc hiện đang theo học ở các trường khác ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Quy Nhơn, ĐH Huế... khá đông. Rồi một số sinh viên đến từ các nước Tây Âu, Nhật, Úc, Mỹ cũng đang học ở một số trường với những ngành học mà họ quan tâm. Hai ĐH Quốc gia ở TPHCM và Hà Nội là những nơi có nhiều sinh viên nước ngoài đến học.

Việc kiểm soát đầu ra sẽ thế nào?

Việc sửa đổi này giúp các trường có quyền tự chủ hoàn toàn trong tuyển sinh ứng viên nước ngoài. Hiệu trưởng các trường toàn quyền xét học bạ để nhận sinh viên. Trong quá trình học tập, nghiên cứu, sinh viên nước ngoài phải đảm bảo cùng một mặt bằng kiến thức với sinh viên Việt Nam.

Họ học cùng, thi cùng với sinh viên của mình. Nếu chương trình họ theo học là chương trình tiếng Việt, để đạt được chuẩn đầu ra và được mình cấp bằng, sinh viên nước ngoài buộc phải tìm mọi cách nâng cao khả năng tiếng Việt của họ.

Cảm ơn ông!

Theo dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, học sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường ĐH, CĐ Việt Nam không phải dự thi tuyển sinh. Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), khi đạt yêu cầu kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường, xem xét quyết định cho vào học.

Quý Hiên (thực hiện)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG