Đề thi vào trường chuyên sẽ chuyên sâu

Học sinh khối phổ thông chuyên ĐH Sư phạm
Học sinh khối phổ thông chuyên ĐH Sư phạm
TPO – Ngày mai, hơn 60.00 thí sinh thi vào khối phổ thông chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Tổng hợp trường này, đề thi sẽ mang tính đại trà và chuyên sâu.

Xin Tiến sĩ cho biết chỉ tiêu và lượng thí sinh đăng ký vào khối phổ thông Đại học Sư phạm năm nay?

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền: Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký là 6.066 em. Chỉ tiêu vào lớp Toán: 80, Tin: 40, Sinh: 40, Lý: 40, Hoá:40, Văn: 40.

Các em đỗ vào đây gần như được bao cấp học phí, học tốt còn được học bổng, ngoài ra còn có ký túc xá cho những em ở xa.

TS Nguyễn Văn Hiền
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền. Ảnh: HT

Được biết, trước kỳ thi này, nhà trường tổ chức lớp học ôn cho các em có nhu cầu. Liệu các thầy ôn thi có phải là các thầy ra đề không?

Không phải. Những thầy ôn thi là dạy ở khối phổ thông, còn những người ra đề dạy bậc đại học.

Nhưng sẽ dẫn đến thực trạng học sinh ở thành phố có điều kiện ôn, đọc nhiều tài liệu... nên sẽ làm quen với nhiều dạng bài, có thể làm bài tốt hơn?

Thực ra, việc các thầy dạy và sách trình bày như thế nào là một chuyện, còn các em vận dụng vào làm bài lại hoàn toàn do năng lực của từng người Theo thống kê, có đến 60 - 75% học sinh khối phổ thông chuyên xuất thân từ nông thôn, nên không lo ngại việc đề thi “có lợi” cho học sinh thành phố.

Tôn chỉ của tất cả các trường chuyên là chọn ra những em tài năng nhất, để đào tạo cho đất nước.

Đề thi năm nay sẽ ra theo hướng nào?

Sẽ đảm bảo tính đại trà nhưng phải chuyên sâu. Đề thi nằm trong chương trình học. Nói chung, các em không nên lo lắng, vì có nhiều em tự học ở quê, lên đây vẫn thi đỗ.

Xin cảm ơn Tiến sĩ!

Hoàng Tuân thực hiện

MỚI - NÓNG