ĐH Xây dựng dự kiến điểm chuẩn tăng 1,5 đến 2 điểm

Thí sinh dự thi đại học 2010
Thí sinh dự thi đại học 2010
TPO- Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Văn Thành, Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho biết, điểm thi vào trường cao hơn năm ngoái, đặc biệt điểm thi khối A. Dự kiến, điểm chuẩn khối A năm nay có thể tăng từ 1,5 đến 2 điểm so với năm 2009.

Bấm vào đây để tra điểm thi các trường đại học, cao đẳng

Ông Thành cho biết, thủ khoa của trường đạt 28,25 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên), là Quang Tuấn Anh, số báo danh 2037. Điểm thi các môn của thí sinh này là Toán: 9 điểm, vật Lý: 9,75 điểm và Hóa học 9,5 điểm.

Hai Á khoa của trường đều đạt 27,5 điểm là Bùi Ngọc Huân, số báo danh 8921, với điểm số Toán 8,5, Lý 9,25, Hóa 9,75 và Trần Viết Hoàng, số báo danh 14775, đạt điểm Toán 9, Lý 9,25 và Hóa là 9,25.

Theo thống kê, Đại học Xây dựng Hà Nội có một bài thi đạt điểm 10 môn Toán, của thí sinh Nguyễn Văn Đức, SBD 15152 (Đức đạt 26 điểm cả ba môn). Môn Vật Lý có một điểm 9,75 và môn Hóa học, bốn thí sinh đạt 9,75 điểm. 

Cũng theo ông Thành, điểm thi vào trường năm nay cao hơn năm trước, đặc biệt ở khối A; điểm thi khối V cao hơn năm 2009 một chút.

Điểm chuẩn năm 2009 của ĐH Xây dựng Hà Nội, ở khối A, là 17 điểm, khối V (ngành Kiến trúc có lấy hệ số) lấy 26,5 điểm và khối V (ngành Quy hoạch đô thị không có hệ số) là 14 điểm. Trường không xét tuyển NV2.

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đang kiểm tra lại lần cuối điểm thi của thí sinh để công bố trong chiều nay, 26 - 7.

Đại học Nông Nghiệp Hà Nội cũng vừa công bố điểm thi của thí sinh. Thủ khoa khối A của trường là Vũ Thị Minh Hằng, số báo danh 3314, đạt 23 điểm. Khối B, trường có hai thủ khoa đạt 26,25 (làm tròn thành 26,5) điểm là Tạ Minh Đức, số báo danh 4518 và Hoàng Thị Hải Yến, số báo danh 24270.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, theo thống kê, điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn một chút so với năm 2009. Tuy nhiên, dự kiến điểm chuẩn vào trường tương đương năm ngoái. Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã công bố điểm thi hai khối A, B.

Thủ khoa khối A đạt 28 điểm, là thí sinh Trần Tiến Đạt, SBD 01796, thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Thủ khoa khối B là Nguyễn Lệnh Dũng, SBD 00603, đạt 27,75 điểm, thi vào ĐH khoa học Tự nhiên, ngành Công nghệ sinh học.

Theo thống kê, hơn 3.000 thí sinh (tổng số 6.600 thí sinh dự thi) có tổng điểm ba môn được 15 trở lên. Còn ở khối B, số thí sinh được điểm trên trung bình là hơn 2.000, trên tổng số gần 3.500 người dự thi.

Đối với khối A, tổng điểm ba bài thi chưa làm tròn từ 15 điểm trở lên là 3071và đối với khối B tổng điểm 3 bài thi chưa làm tròn từ mức này trở lên là 2108/3466.

MỚI - NÓNG