Điểm môn Toán thấp hơn năm trước

Điểm môn Toán thấp hơn năm trước
TP - Theo đại diện các trường, với số bài thi được chấm cho đến thời điểm hiện tại, có thể nhận định điểm môn Toán năm nay thấp hơn so với mọi năm.

Theo giảng viên tham gia chấm thi môn Lịch sử ở ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), bài thi của môn này đã được chấm qua 3 ngày và cho những kết quả bất ngờ, điểm dưới trung bình, thậm chí điểm 2-3 rất nhiều.

Thầy Hoàng Hồng, giảng viên ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) nói: trường cần thí sinh "cứng" khối C nhưng số bài điểm thấp chiếm đến 60%.

Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, thầy Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo dự báo điểm chuẩn vào trường này năm nay có thể thấp hơn vì môn Toán hơi khó. Điểm chuẩn năm trước của trường này là 21.

Qua những ngày chấm thi đầu tiên, ông Lê Quốc Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hà Nội dự báo, điểm chuẩn vào trường này có thể vẫn như mọi năm. Tuy nhiên, sẽ có sự xê dịch điểm chuẩn giữa các mã ngành. Ông Hạnh giải thích, trường này có 17 mã ngành lấy điểm chuẩn khác nhau. Năm trước, điểm tuyển thấp nhất của trường là 20,0 và cao nhất là 29,5 (đã nhân hệ số môn ngoại ngữ).

Phó Trưởng phòng Đào tạo Học viện Bưu chính Viễn thông Đặng Văn Tùng bước đầu dự báo điểm chuẩn của học viện có thể tương đương như năm trước (đối tượng đào tạo chung cho xã hội: 18,0 trở lên; đối tượng đào tạo theo chỉ tiêu cấp kinh phí của tập đoàn là: 22-24,5 điểm).

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã chấm xong bài thi tự luận các môn Toán (khối A), Văn (khối D)… và đang cho kiểm tra lại lần cuối. TS. Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng Đào tạo của trường cho hay, kết quả điểm thi năm nay không cao, có thể điểm chuẩn nhiều ngành sẽ bằng điểm chuẩn năm 2009. Theo đó, ngành thấp nhất có điểm chuẩn là 13, ngành cao nhất là 15.

Ông Nguyễn Thanh Vân, trưởng bộ phận chấm thi trường ĐH Kinh tế TPHCM cho biết, trường chấm được hơn 1/3 số bài thi môn Toán. Theo thống kê ban đầu, bài thi có điểm dưới 1 và trên 9 là rất ít. Số bài trên điểm 5 chiếm khoảng 50,3%, số bài từ 6 điểm trở lên khoảng 31,6%. Trường chưa có bài thi nào của môn này đạt điểm 10, chỉ có một bài đạt 9,5 điểm.

TS. Nguyễn Văn Thư, Phó Hiệu trưởng trường ĐH GTVT TPHCM cho biết, trường chấm xong bài thi môn Toán và đang quét bài thi các môn trắc nghiệm. Theo thống kê sơ bộ của trường, năm nay điểm môn Toán hơi thấp. Mới chỉ có khoảng 2 bài thi môn Toán đạt 9 điểm. Mức điểm môn này đa phần nằm ở ngưỡng từ 3 - 4. Số bài thi từ 4 điểm trở lên chiếm khoảng 25%.

Thầy Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Ngân hàng TPHCM cho biết, trường chấm xong bài thi môn Văn và khoảng 80% môn Toán. Có một bài thi môn Toán đạt điểm 10. Số bài thi Văn và Toán đạt điểm cao khá ít. Vùng điểm của hai môn này nằm trong tầm từ 5- 6 điểm.

Ông Minh cho hay: "Với tầm điểm như vậy, dự kiến năm nay điểm chuẩn vào ngành tài chính ngân hàng của trường từ 17 đến 18. Các ngành khác sẽ thấp hơn 0,5 điểm. Dự kiến đến ngày 26 - 7 việc chấm thi sẽ hoàn tất".

TS. Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng Quản lý đào tạo trường ĐHKHTN TPHCM cho biết trường đã chấm xong bài thi các môn tự luận và đang chấm bài các môn thi trắc nghiệm. Trường ĐH Bách khoa TPHCM cũng đã chấm xong môn Toán và đang nhập điểm. Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã chấm được hơn 70% số bài thi các môn tự luận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.