Dọa trả thù giảng viên vì cho điểm thấp

Dọa trả thù giảng viên vì cho điểm thấp
TPO - Giảng viên một trường đại học lớn ở Trung Quốc đã phải nhờ cảnh sát can thiệp sau khi cô nhận được tin nhắn đe dọa từ sinh viên.

Theo China Youth Daily, cô Yang Hua ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc cho biết, cô nhận được tin nhắn "nguyền rủa gia đình đến chết" vì cho điểm thấp một sinh viên tại lớp học khảo sát.

Cùng ngày, cô Yang nhận thêm ba tin nhắn khác, yêu cầu cô nâng tất cả các điểm số từ 65 và 75 lên thành 90, nếu không cô sẽ bị trả thù. Trong đó, có một tin nhắn đề cập đến con trai của cô Yang và uy hiếp hắn sẽ khiến cô phải đau khổ.

Cô Yang đã xác định được danh tính của sinh viên này bằng cách tra cứu số điện thoại. Sinh viên Li Ming cũng là người có điểm số thấp trong kỳ kiểm tra.

Trước đó, cô Yang đã báo cáo vấn đề này lên ban giám hiệu nhà trường, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời cqua loa. Vì lo cho sự an toàn của các thành viên trong gia đình, cô Yang cuối cùng nhờ đến cảnh sát.

Nam sinh viên trên cũng đã gửi tin nhắn xin lỗi về cách cư xử của mình và tỏ vẻ ăn năn về những điều đã làm. Li nói, cậu hành động như vậy vì cảm thấy cách cho điểm không công bằng.

Vũ Kiều
Theo edvantage

Theo Dịch
MỚI - NÓNG