Gần 600.000 thí sinh dự thi

Thí sinh đến nhận phòng thi tại ĐH Công đoàn sáng 8-7. Ảnh: Hồng Vĩnh
Thí sinh đến nhận phòng thi tại ĐH Công đoàn sáng 8-7. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Sáng nay gần 600.000 thí sinh dự thi tuyển sinh đợt 2 vào đại học (ĐH) diễn ra ngày 9 và 10-7. Đợt thi thứ hai có 98 trường đại học, học viện và trường đại học thuộc khối quốc phòng, an ninh tổ chức thi các khối B, C, D và các khối năng khiếu. Cả nước có 875 phòng thi.
Thí sinh đến nhận phòng thi tại ĐH Công đoàn sáng 8-7. Ảnh: Hồng Vĩnh
Thí sinh đến nhận phòng thi tại ĐH Công đoàn sáng 8-7. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là 750.847, giảm 13,8 % so với năm 2009. Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong ngày 8-7 là 549.445, đạt tỷ lệ 73,18 % so với tổng số hồ sơ dăng ký dự thi, tăng 1,55% so với năm 2009.

Trong ngày 8-7, các thí sinh đã đến trường thi làm thủ tục và sửa chữa các sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi. Theo Bộ GD&ĐT, các sai sót cần điều chỉnh, bổ sung trong hồ sơ dự thi của thí sinh là không nhiều và đã được chỉnh sửa kịp thời.

Sáng nay, các thí sinh thi môn Sinh (khối B), Văn (khối C và D); buổi chiều, thí sinh thi các môn: Toán (khối B), Sử (khối C) và Toán (khối D). Ngày mai, 10-7, các thí sinh thi các môn: Hóa (khối B), Địa (khối C) và Ngoại ngữ (khối D).

TPHCM: Hôm nay, tăng 10% so với ngày làm thủ tục

Ghi nhận tại các điểm thi ở TPHCM ngay từ 6giờ30 sáng ngày 8-7, đã có hàng ngàn thí sinh cùng với người thân có mặt tại các hội đồng thi ở khu vực Thủ Đức để tiến hành các thủ tục dự thi. Tại một số điểm thi của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Kinh tế - Luật TPHCM… việc làm thủ tục của TS diễn ra khá nhanh chóng. Việc chỉnh sửa sai sót không đáng kể. Có những phòng thi thủ tục chỉ diễn ra trong vòng chưa tới 30 phút.

Trong ngày, theo thống kê ban đầu của các trường, số TS đến làm thủ tục tuy không cao bằng đợt 1 nhưng đều từ 65% trở lên. TS Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng đào tạo Trường ĐHKHTN TPHCM nhận xét: “Theo thường lệ thì ngày làm thủ tục đợt 2 TS đến với tỷ lệ thấp hơn đợt 1. Một phần là do nhiều em đã thi đợt 1 nên nắm được quy chế thi, ngày làm thủ tục đợt 2 các em không đến mà ở nhà ôn bài, dưỡng sức… Ngày thi đầu tiên của đợt 2 bao giờ thí sinh cũng tăng hơn 10% so với ngày làm thủ tục”.

Cần Thơ: 78% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Thống kê của Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ sáng ngày 8-7, số lượng thí sinh (TS) đến làm thủ tục dự thi đợt 2 của cả cụm là 34.575 (tỷ lệ 78%), vắng 9.764 TS so với tổng số đăng ký dự thi ban đầu trong đợt 2 là 44.339 TS. Trong đó, tỷ lệ TS thi vào Trường ĐH Cần Thơ đến làm thủ tục dự thi đạt 77,9%, các trường ĐH TPHCM đạt 78,7%.

* Thông tin từ Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào trường này đợt 2 là 8.277 thí sinh nhưng số thí sinh đến làm các thủ tục cuối cùng trước ngày thi là 6.618 thí sinh, đạt tỷ lệ 79,96%.

Phần lớn thí sinh đến từ các huyện xa đi đến các điểm thi ở TP Thanh Hóa bằng phương tiện xe máy, xe buýt.

MỚI - NÓNG