Hỗ trợ giáo dục cho trường GS Ngô Bảo Châu từng học

Ông Nguyễn Viết Lãm- chủ tịch hội đồng Ha Noi Telecom trao học bổng cho các em đạt học sinh giỏi quốc gia của trường chuyên tự nhiên
Ông Nguyễn Viết Lãm- chủ tịch hội đồng Ha Noi Telecom trao học bổng cho các em đạt học sinh giỏi quốc gia của trường chuyên tự nhiên
TPO – Ngày 21 - 2, lãnh đạo Công ty Hanoi Telecom - Vietnamobile trao 50 suất học bổng cho học sinh giỏi quốc gia của trường chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội) - nơi Giáo sư Ngô Bảo Châu từng học - và tiến hành đợt hỗ trợ giáo dục đầu tiên là năm trăm triệu đồng.
Ông Nguyễn Viết Lãm- chủ tịch hội đồng Ha Noi Telecom trao học bổng cho các em đạt học sinh giỏi quốc gia của trường chuyên tự nhiên
Ông Phạm Ngọc Lãng (ngoài cùng bên phải)- Chủ tịch hội đồng Ha Noi Telecom - Vietnamobile trao học bổng cho các em đạt học sinh giỏi quốc gia của trường chuyên tự nhiên. Ảnh: Đỗ Hợp

Đây là hoạt động nhằm động viên và khuyến khích các em học sinh giỏi trường THPT chuyên khoa học tự nhiên – ngôi trường đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, trong đó có Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Công ty Hanoitelecom-Vietnammobile đã trích quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên trao 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá một triều đồng), cho 50 học sinh giỏi quốc gia các khối Toán, Lý, Hóa, Tin, Sinh.

Cũng trong dịp này, Hanoitelecom - Vietnamobile tiến hành đợt hỗ trợ giáo dục đầu tiên cho trường, bao gồm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho học tập và tiền mặt, trong khuôn khỗ hợp tác 5 năm. Tổng trị giá tài trợ đợt một lên tới 500 triệu đồng.

“Trường THPT chuyên khoa học tự nhiên là trường giáo dục điển hình chất lượng cao với đông đảo những học sinh xuất sắc. Là doanh nghiệp viễn thông, Hanoitelecom - Vietnamobile không chỉ mong muốn đem lại nhiều công nghệ viễn thông tiến tiến hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên; mà còn mong góp phần bảo trợ cho sự phát triển các tài năng trẻ của đất nước”- Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hanoitelecom-Vietnammobile nói.

Hiệu trưởng trường chuyên Khoa học tự nhiên Nguyễn Vũ Lương chia sẻ: “Công ty Hanoitelecom-Vietnammobile đã quan tâm đến sự phát triển của các tài năng trẻ của trường chuyên khoa học tự nhiên, ngôi trường có nhiều học sinh giỏi nhất nhưng cũng là ngôi trường thiếu thốn nhất về cơ sở vật chất. Đó không chỉ là nguồn động viên về mặt vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn để thầy trò nhà trường phấn đấu hơn nữa, nhằm đạt được thành tích cao trong học tập, giảng dạy, đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG