Hoàn thiện mô hình đại học vùng

Hoàn thiện mô hình đại học vùng
TP - Ngày 10-12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với Trường Đại học (ĐH) Huế. Chuyến công tác của Phó Thủ tướng nhằm chuẩn bị cho việc tổng kết mô hình ĐH hai cấp và hoạch định chính sách, cơ chế quản lý để ĐH vùng hoàn thiện hơn.

Theo báo cáo của PGS-TS Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc ĐH Huế, với mô hình ĐH vùng như hiện nay, ĐH Huế có điều kiện tập trung nguồn lực thực hiện các đề tài lớn, mở rộng hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế; sử dụng chung đội ngũ giảng viên các khối cơ bản... Khó khăn lớn là đầu tư của Nhà nước còn rất thấp, cơ sở vật chất chưa ngang tầm một ĐH điểm quốc gia.

Các trường thành viên có hai luồng ý kiến khác nhau. Các trường mới thành lập, là sản phẩm của mô hình ĐH vùng như ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế có khá nhiều thuận lợi nhờ các nguồn lực, tiện ích được sử dụng chung, kinh phí phân bổ được dành cho đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nên có bước đi nhanh.

Lợi thế này chắc chắn giúp ĐH Huế có thêm một số trường thành viên trong thời gian tới - ĐH Huế hiện có ba khoa trực thuộc là Du lịch, Luật, Giáo dục thể chất, với chiến lược phát triển lên ĐH thành viên (khi ĐH Huế trở thành ĐH Quốc gia theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương).

Ngược lại, các trường có truyền thống, thương hiệu mạnh khi là thành viên của ĐH vùng gặp khó khăn hơn, vị trí thấp hơn khi đứng độc lập, kinh phí phân bổ và đầu tư xây dựng cơ bản cũng ít hơn so với các trường trực thuộc Bộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, phải xây dựng được cơ chế phối hợp để quyền lợi và trách nhiệm của từng trường thành viên mất đi ít nhất; được liên kết, hỗ trợ nhiều nhất, để có sự phát triển và hiệu quả đào tạo cao hơn so với đứng ngoài đại học vùng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.