Học sinh bỏ học có nguy cơ phạm pháp cao

Học sinh bỏ học có nguy cơ phạm pháp cao
TP - Học sinh bỏ học thường có nguy cơ phạm pháp cao, theo nhiều đại biểu trong hội thảo Gia đình với trẻ em bỏ học, vi phạm pháp luật do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLH) tổ chức tại Hà Nội ngày 13-1

> Báo động hành vi bạo lực trong học sinh

Ông Lê Kim Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dưỡng Số 2, Ninh Bình, cho biết, trong số 800 em đang được giáo dục tại trường, khoảng 5% chưa từng đi học; số còn lại hầu hết đều đã bỏ học, sau đó phạm pháp và được đưa đến trường giáo dưỡng.

Đại diện lãnh đạo HLH khẳng định, để từng bước chấm dứt tình trạng trẻ em bỏ học dẫn đến vi phạm pháp luật thì vai trò của gia đình là nền tảng quan trọng. Một trong những mục tiêu mà đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” mà T.Ư HLH đang triển khai là góp phần giảm ½ tỷ lệ trẻ em bỏ học, đặc biệt là trẻ em gái, hạn chế tình trạng trẻ em độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội. Sau giai đoạn 1 với 14 tỉnh thí điểm, từ năm 2012, sẽ mở rộng triển khai giai đoạn 2 của đề án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.