Học sinh luyện tập sống chung với lũ

Học sinh học cách cứu người trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Thành
Học sinh học cách cứu người trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Thành
TP - Tiếng còi hú, tiếng la hét và bước chân rầm rập của hàng trăm học sinh nhỏ tuổi, đeo trên người áo phao, dây thừng… Dây thừng tung ra để kéo người bị nạn trong lũ, cáng cứu thương trờ tới để kịp thời hồi sức cấp cứu.
Học sinh học cách cứu người trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Thành
Học sinh học cách cứu người trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Thành.

Đó là tình huống giả định trong buổi diễn tập phòng chống thảm họa thiên tai của học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Bình Đào (Thăng Bình–Quảng Nam), sáng 25- 10.

Dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam và Mỹ, đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình, các em bắt đầu những bài tập ứng phó với thiên tai có thế xảy ra trong mọi trường hợp. Ba tình huống giả định được đưa ra: Tình huống nạn nhân bị chấn thương ở đầu, chân, tay; tình huống 3 học sinh bị đuối nước và tình huống nước lũ dâng cao ngập lớp học, phải sơ tán khẩn cấp.

Học sinh lần lượt học cách di chuyển trong lũ, thực hiện các thao tác sơ cứu, cấp cứu người bị nạn, sơ tán nhanh chóng và an toàn. Tiếng còi hú vang, tiếng người la hét, học sinh tập cách giữ bình tĩnh, thao tác khẩn trương, hỗ trợ nhau. Học sinh được học cách cấp cứu, băng bó vết thương, di chuyển, cứu vớt người bị nạn trong mưa lũ…

Ở tình huống giả định nước lũ dâng cao ngập lớp học, hơn 100 học sinh của trường dưới sự chỉ dẫn của giáo viên học cách thoát lũ an toàn bằng áo phao, dây thừng. Lần lượt từng em được sơ tán tìm nơi cao hơn để tránh lũ. Đại diện Hội CTĐ Mỹ cũng truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong phòng chống, ứng phó với thảm họa thiên tai cho giáo viên và học sinh nhà trường.

Thầy Nguyễn Văn Hưng, giáo viên của trường cho biết: Năm nào trường cũng bị lũ lụt. Buổi diễn tập này đem lại nhiều kiến thức bổ ích giúp cho cả thầy và trò tự tin hơn khi ứng phó với lũ lụt. Là xã ven biển, Bình Đào luôn phải chịu nhiều thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra. Không ít học sinh gặp nạn trong mùa mưa lũ.

Theo ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó ban Công tác xã hội và quản lý thảm hoạ thiên tai, thuộc Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, dự án phòng chống thảm hoạ thiên tai ký kết giữa Hội CTĐ hai nước được triển khai tại 24 xã thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, với tổng số tiền hơn 376.000 USD do Hội CTĐ Mỹ tài trợ

MỚI - NÓNG