Học viện Tài chính dự kiến điểm chuẩn tăng 5 - 6 điểm

Học viện Tài chính dự kiến điểm chuẩn tăng 5 - 6 điểm
TPO – Học viện Tài chính vừa công bố điểm cho thí sinh. Theo đó, điểm thi khối A của trường tương tương năm ngoái nhưng khối D điểm cao hơn nhiều. Dự kiến điểm chuẩn của khối D năm nay vào trường tăng 5-6 điểm so với năm 2009.

>> Bấm vào đây để tra điểm thi đại học, cao đẳng 2010

Theo ông Ngô Thế Chi - Giám đốc Học việc Tài chính, thủ khoa khối A của trường đạt 28,5 điểm, là thí sinh Trần Đại Nghĩa, số báo danh 6917. Ngoài ra, khối A có bốn Á khoa đạt 28 điểm là Phạm Việt Anh, số báo danh 571; Đỗ Quang Minh, số báo danh 6388; Phạm Quốc Việt, số báo danh 11593 và Trần Thế Giang Nam, số báo danh 6626.

Hai thủ khoa khối D cùng đạt 32,5 điểm (đã nhân hệ số môn tiếng Anh) là Trần Thị Thùy Anh, số báo danh 13933 và Phạm Minh Thu, số báo danh 15366.

Hai Á khoa khối D đạt 32 điểm (đã nhân hệ số) là Nguyễn Hồng Quang, số báo danh 15159 và Phạm Như Quỳnh, số báo danh 15199.

Ông Chi cũng cho biết, điểm thi khối A năm nay thấp hơn năm 2009. 50% thí sinh đạt từ 19 - 20 điểm. Điểm thi khối D lại cao hơn năm trước rất nhiều.

Ông Chi dự kiến điểm chuẩn khối A có thể sẽ tương đương năm trước. Khối D, dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng hơn năm 2009 khoảng 5 - 6 điểm.

Được biết, điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2009, khối A là 22, khối D 23 điểm (tiếng Anh nhân hệ số 2). Năm nay, điểm chuẩn dự kiến khối D từ 28 - 29 điểm.

ĐH Kiến trúc Hà Nội cũng đã công bố điểm thi, theo đó, thủ khoa khối V của trường đạt 29,5 điểm là Nguyễn Duy Anh, số báo danh 43.

Hai thủ khoa khối A đạt 25,5 điểm là Nguyễn Quốc Dương, số báo danh 3005 và Nguyễn Thị Lan số báo danh 3984. Hai người đỗ điểm cao nhất khối H đạt 23,5 điểm là Nguyễn Thị Hậu, số báo danh 6177 và Đỗ Phương Thủy, số báo danh 6355.

MỚI - NÓNG