Hôm nay, bão từ lớn nhất nhắm đến Trái Đất

Hôm nay, bão từ lớn nhất nhắm đến Trái Đất
TP - Một trận bão từ lớn nhất trong 5 năm qua sẽ tấn công Trái Đất nội nhật hôm nay, giờ Hà Nội, gây ra biến động mạnh về từ trường toàn cầu và tạo nên hiện tượng cực quang trên một vùng rộng lớn ở bắc bán cầu, theo AP.

> Lo ngại về bão mặt trời tấn công Trái đất

“Sau nhiều năm yên tĩnh, Trái Đất lại bị đánh thức bởi những trận bão từ cực mạnh xảy ra vào hai năm 2012 – 2013 mà khởi đầu là hai trận bão từ ngày 7-3 và 8-3 (ảnh)”, PGS.TS Hà Duyên Châu, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu – Viện Khoa học&Công nghệ Việt Nam, xác nhận.

“Bão từ lần này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các vệ tinh, hệ thống truyển tải điện, đường ống dẫn dầu khí, và có thể cả sức khỏe”.

Trận bão bắt đầu từ một quầng lửa trên bề mặt Mặt Trời hồi đầu tuần. Nó phổng lên như một bong bóng khổng lồ sáng sớm hôm thứ tư, giờ Hà Nội. Các hạt điện tích phóng ra với tốc độ 6,4 triệu km/h. Tác động rõ nhất của bão từ có thể bắt đầu từ chiều tối hôm qua, thứ năm 8-3, và kéo dài đến hết hôm nay.

Ngay sau trận bão từ này, một vài chấm đen trên Mặt Trời có thể lại tạo ra những cơn bão từ mới hướng đến Trái Đất. Tác động rõ nét nhất của trận bão từ này là sự nhiễu loạn hoặc gián đoạn các tín hiệu vô tuyến, làm sai lệch các tín hiệu truyền hình và điện thoại di động truyền qua vệ tinh, làm giảm độ chính xác của thiết bị định vị toàn cầu (GPS)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG