Huyện nghèo có trên 600 HS đậu đại học

Huyện nghèo có trên 600 HS đậu đại học
TP - Năm học 2009-2010, huyện nghèo Đức Thọ, Hà Tĩnh có trên 600 học sinh (HS) trúng tuyển vào các trường đại học. Năm học 2008-2009, huyện Đức Thọ có 1.200 HS đậu vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Những xã có đông học sinh trúng tuyển vào các trường đại học như xã Tùng Ảnh có 51 HS, Thái Yên 46, thị trấn Đức Thọ 41, Đức Thanh 34, Đức Dũng 29 HS… xã ít nhất là Đức La có 6 HS.

Theo ông Võ Công Hàm - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, đây mới là số học sinh đậu vào các trường đại học theo nguyện vọng 1. Số học sinh đậu các trường đại học, cao đẳng năm nay chắc chắn gần 1.500 HS. Hiện nhiều HS đang chờ xét tuyển nguyện vọng 2.

Mùa thi năm nay, huyện Đức Thọ có 27 HS đạt số điểm từ 27 trở lên. Đặc biệt có nhiều học sinh con nhà nghèo đậu với số điểm cao như Trần Trọng Biên (lớp 12A1 trường THPT Minh Khai, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã trở thành thủ khoa trường ĐH Dược Hà Nội với điểm số 29,5; trong đó, Toán 10 điểm, Lý: 9,5 và Hóa: 9,75. Cậu học trò nghèo này cũng thi đỗ trường ĐH Y HN với 27 điểm (khối B).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG