Internet về với học sinh các huyện nghèo

Internet về với học sinh các huyện nghèo
TPO - Trong tuần lễ khai giảng năm học mới 2011-2012, sẽ có 40 trường học thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước được lắp đặt 'Điểm Internet Thanh niên'.
Học sinh người Mông tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái lần đầu tiên dùng Internet. Ảnh: Văn Việt
Học sinh người Mông tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái lần đầu tiên dùng Internet. Ảnh: Văn Việt.

Sáng 5 – 9 – 2011, tại Lễ Khai giảng năm học mới 2011-2012 của Trường THCS và Tiểu học La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức khánh thành và trao tặng “Điểm Internet Thanh niên” cho nhà trường.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Trung ương Đoàn nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và hưởng ứng Năm Thanh niên 2011.

Theo đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn VNPT đã xây dựng 62 phòng học tin học (gọi là Điểm Internet thanh niên) tặng học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 62 huyện nghèo trong cả nước.

Mỗi "Điểm Internet Thanh niên" được trang bị 06 bộ máy tính, 06 bộ bàn ghế, 01 máy in, các thiết bị kết nối mạng Internet, giáo trình giảng dạy và các điều kiện đảm bảo khác...

Cũng trong ngày khai trương các "Điểm Internet Thanh niên" tại 62 huyện nghèo, VNPT khai trương dịch vụ đào tạo trực tuyến tại địa chỉ http://ww.kienthucviet.vn. Đây là dịch vụ cung cấp các lớp học trực tuyến và bài giảng của các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo.

“Kienthucviet.vn” được cài đặt trên hệ thống máy chủ của VNPT sẽ được truy cập miễn phí từ các "Điểm Internet Thanh niên".

Theo Kế hoạch giữa VNPT và Trung ương Đoàn, từ tháng 9 đến tháng 12 – 2011, toàn bộ 62 Điểm Internet Thanh niên nằm trong các trường học thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước sẽ đi vào hoạt động, đánh dấu bước đầu việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 1000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi” của Trung ương Đoàn.

Văn Việt

Theo Viết
MỚI - NÓNG