Không được hạ điểm sàn

Không được hạ điểm sàn
Chiều qua, 22 - 8, ông Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cho biết: "Bộ GD-ĐT khẳng định là các trường không được xác định điểm trúng tuyển dưới điểm sàn và điểm sàn là điểm không nhân hệ số".

>> Nhiều trường tiếp tục 'xé rào' xét tuyển NV2

"Chỉ cá biệt một số trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, để tuyển được thí sinh là người dân tộc thiểu số với một tỷ lệ cần thiết, được vận dụng mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng lớn hơn 1,0 điểm nhưng không quá 1,5 điểm" - ông Anh nói.

Cũng theo ông Đỗ Quốc Anh, "một số trường dành chỉ tiêu tuyển sinh để đào tạo theo địa chỉ sử dụng và các trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa được vận dụng mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực lớn hơn 0,5 nhưng không quá 1 điểm. Tuy nhiên, các trường vẫn phải bảo đảm nguyên tắc điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn tương ứng với từng đối tượng và khu vực".

Theo Thiên Long
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.