Kiến bé bằng một nửa vì Trái đất nóng lên

Kiến bé bằng một nửa vì Trái đất nóng lên
Trái đất tăng 1oC đồng nghĩa với việc một loạt thực vật giảm từ 3 đến 17% và cá giảm từ 6 đến 22% kích thước cơ thể.

Kiến bé bằng một nửa vì Trái đất nóng lên

Trái đất tăng 1oC đồng nghĩa với việc một loạt thực vật giảm từ 3 đến 17% và cá giảm từ 6 đến 22% kích thước cơ thể.

Kiến đã bé đi một nửa
Kiến đã bé đi một nửa.
 

Trong thế kỷ trước, các loài động vật bao gồm cóc, rùa và hươu đỏ bắt đầu giảm kích thước cơ thể. Còn theo một báo cáo trên chuyên san Nature Climate Change, gấu Bắc cực cũng đang nhỏ đi vì băng tan.

Tiến sĩ David Bickford và Jennifer Sheridan (Đại học Quốc gia Singapore) cho biết: "Hậu quả của việc giảm kích thước chưa rõ ràng, nhưng có thể ảnh hưởng sâu rộng đến đa dạng sinh học cũng như con người. Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn trước kia; do đó, nhiều sinh vật có thể không đáp ứng hoặc thích ứng nhanh chóng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tuyệt chủng các loài".

Trong thế kỷ trước, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng gần 1 độ C. Chuyên gia khí hậu dự đoán vào năm 2100, Trái Đất sẽ nóng lên 7 độ C.

Sau khi nghiên cứu 1,700 loài thực vật, côn trùng, chim và động vật lưỡng cư, các nhà khoa học đi đến kết luận rằng cứ 10 năm, 80% trong số này lại di chuyển thêm 6,1 km về phía các cực của Trái đất, nơi có khí hậu mát mẻ hơn.

Bằng chứng hóa thạch có niên đại cách đây khoảng 55 triệu năm, khi nhiệt độ tăng 3 đến 7% và lượng mưa giảm 40%, cho thấy động vật không xương sống như bọ cánh cứng, ong và kiến đã nhỏ hơn 50 đến 75%. Các loài khác, từ tảo cát đơn bào cho đến sóc đều nhỏ đi trong các giai đoạn nóng lên toàn cầu trước đây.

Nguyễn Ngọc Khanh
Theo Telegraph/Bee

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG