Nhiều trường đại học công bố điểm thi

Nhiều trường đại học công bố điểm thi
TPO - Hôm nay, 24 - 7, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Thái Bình, Đại học Lâm Nghiệp... công bố điểm tuyển sinh 2010. Trước đó, Đại học Đồng Tháp, Đại học Quy Nhơn, Đại học Hùng Vương cũng đã công bố điểm thi.

Nhiều trường đại học công bố điểm thi

>> Bấm vào đây để tra điểm thi các trường đại học, cao đẳng 

TPO - Hôm nay, 24 - 7, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Thái Bình, Đại học Lâm Nghiệp... công bố điểm tuyển sinh 2010. Trước đó, Đại học Đồng Tháp, Đại học Quy Nhơn, Đại học Hùng Vương cũng đã công bố điểm thi.

Thí sinh xem điểm thi. Ảnh minh họa
Thí sinh xem điểm thi. Ảnh minh họa.
 

Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi khối A, B. Bạn có thể tra cứu điểm thi của trường trên Tiền Phong Online.  

Thủ khoa khối B của Đại học Y Thái Bình là Đinh Ngọc Hoa, đạt 28 điểm; thủ khoa khối A là Vũ Văn Nam, đạt 25,5 điểm.

Kết quả thi của trường năm nay thấp hơn năm 2009, số bài được điểm 9 trở lên ít, điểm chủ yếu tập trung ở khoảng 18 đến 20 điểm.

Theo thống kê, Đại học Y Thái Bình có khoảng trên 700 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên, từ mức 22 điểm có 287 thí sinh và nếu 144 người đạt điểm từ 23 trở lên ở ba môn.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, kết quả thi năm nay thấp hơn so với năm 2009. Dự kiến, mức điểm chuẩn các ngành khối B của trường từ 21 – 23 tùy từng ngành. Trường dự kiến không xét tuyển NV2.

Đại học Hùng Vương - Phú Thọ vừa công bố điểm thi tuyển sinh 2010. Theo đó, thủ khoa đạt 25 điểm và Á khoa đạt 24,5 điểm. Điểm chuẩn vào trường, dự kiến, có thể bằng năm trước.

Thủ khoa Đại học Lâm Nghiệp các khối A, V, D1 đều đạt 20 điểm. Riêng thủ khoa khối B đạt 22 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).

Theo lãnh đạo nhà trường, năm nay, 1.815 trên tổng số 10.000 thí sinh dự thi các khối đạt 13 điểm trở lên. Chỉ tiêu của trường là 1.600. Dự kiến, điểm chuẩn từ 13 đến 18 điểm, tùy từng khối thi.

Đại học Qui Nhơn vừa công bố điểm thi hai khối A và C. Điểm cao nhất khối A thuộc về thí sinh Lê Thảo Nhi (SBD 7978) với 26 điểm. Người đỗ cao nhất khối C là Đặng Thị Liên (SBD 21324), đạt 23,5 điểm.

Trường không có điểm tuyệt đối. Điểm cao nhất ở môn Vật lýlà  9,25; Lịch sử: 9 điểm và Hóa học: 9,5. Ở các môn Toán, Văn và Địa lý, bài thi cao nhất là 8,75 điểm.

Khối A có 13.210 thí sinh dự thi và nếu lấy theo điểm sàn năm 2009 của khối này (13 điểm), có 1.414 thí sinh đỗ. Khối C có 3.460 thí sinh dự thi và nếu lấy theo điểm sàn 14 của năm 2009, có 592 thí sinh đạt.

Trường ĐH Đồng Tháp đã công bố điểm thi vào trường. Thủ khoa là Nguyễn Thị Sữa (SBD 7565, khối C) với 24,5 điểm.

Trường có 7.988 thí sinh dự thi và 5.293 người có tổng điểm từ 10 trở xuống. Khối A có 3.776 thí sinh dự thi; nếu lấy điểm sàn như năm 2009 là 13, chỉ 251 thí sinh đạt.

Khối C có 301 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên trong tổng số 1.069 người dự thi. Khối B có 1.438 người dự thi và chỉ có 63 thí sinh đạt điểm sàn năm 2009 (14 điểm). Trong khi đó, khối D1 chỉ có 80 thí sinh đạt điểm sàn năm 2009 trong tổng số 1.017 thí sinh dự thi.

Đỗ Hợp

MỚI - NÓNG