Nhiều trường sẽ công bố điểm vào cuối tháng 7

Thí sinh dự thi đại học năm 2010
Thí sinh dự thi đại học năm 2010
TPO- Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước ngày 20-8, các trường phải công bố kết quả thi và điểm trúng tuyển đợt 1. Tuy nhiên, nhiều trường Đại học đã bắt đầu lên lịch chấm các bài thi tự luận từ 8-7, đến cuối tháng 7 là có thể công bố điểm thi.

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010

Nhiều trường sẽ công bố điểm vào cuối tháng 7

>>Công bố điểm sàn trước 10-8
>> Điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm trước

Hiện các trường này đang rọc phách và chuyển các bài thi về nơi chấm thi.

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, hạn cuối công bố điểm thi ĐH là ngày 10-8, tuy nhiên, nhiều trường dự kiến sẽ chấm xong vào cuối tháng 7.

Trường ĐH Thăng Long có kế hoạch có điểm thi sớm nhất vào ngày 20-7. Ông Đỗ Xuân Tùng – Hiệu phó phụ trách phòng Đào tạo cho biết: “Trong 3 môn thi khối A của đợt 1, trường đã chủ động chấm môn Toán tự luận và đến thứ 4 tuần sau (14-7) là xong”.

Ông Đỗ Xuân Tùng cũng cho biết sẽ cố gắng có điểm thi vào ngày 20-7 và có thể sớm công bố điểm cho thí sinh.

Năm nay trường lấy 1.900 chỉ tiêu nhưng lấy nv1 không phải là chủ yếu mà dành từ 70-80 % cho nv2: “Trường không hạ điểm chuẩn nv1 thấp mà sẽ lấy nv2 để tăng chất lượng tuyển sinh”- ông Tùng cho hay.

Hàng loạt các trường khác như Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, ĐH Xây dựng, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đều cho biết có thể công bố điểm thi vào cuối tháng 7.

Theo bà Đào Thị Thu Giang, Phó hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho biết, xong các môn đợt thi thứ 2 nhà trường bắt tay vào chấm thi các môn tự luận, các môn trắc nghiệm sẽ chuyển nhờ Bộ GD-ĐT chấm hộ: “Nhanh nhất thì cuối tháng 7 trường chấm xong và công bố điểm cho thí sinh vào đầu tháng 8”.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân năm nay cũng có số lượng thí sinh dự thi so với thí sinh ĐKDT cao hơn năm 2009. Điểm đầu vào Trường KTQD thường vào hàng cao nhất trong các trường khối A (năm 2009, điểm sàn vào trường là 22 điểm, cao nhất là khoa Kế toán 27,5 điểm).

Năm nay, Trường ĐH KTQD ngoài tuyển theo điểm sàn đầu vào của trường thì một số chuyên ngành lấy điểm riêng, thấp hơn điểm chuẩn chung do ít thí sinh đăng ký thi.

Theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn trong ban chỉ đạo tuyển sinh của trường, bắt đầu từ 12-7 nhà trường bắt đầu chấm thi và cuối tháng 7 sẽ xong: “Chưa thể khẳng định điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn một chút nhưng để Toán, Lý thí sinh đánh giá là khó hơn các năm, kết quả có thể sẽ thấp hơn những năm trước”.

Theo lãnh đạo trường ĐH Hà Nội, ngay sau buổi thi ngày 10-7 kết thúc, trường bắt tay vào chấm thi. Dự kiến cuối tháng 7 chấm xong và trường sẽ thông báo kết quả sớm hơn so với quy định của Bộ khoảng 10 ngày.

Đề khó, điểm chuẩn chưa chắc đã giảm

Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hà Nội, ông Lê Quốc Hạnh cho rằng, nhiều khả năng điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ như năm trước.

Ông Hạnh lí giải điều này: đề thi khối D theo phản ứng bước đầu không có gì là quá khó vì các câu trong đề thi không có sự đột biết về độ khó, được lấy trong ngân hàng đề thi và lượng kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Ngoài ra, ông Hạnh cho rằng điểm chuẩn của trường không thể thấp hơn năm ngoái vì khối D là thế mạnh của trường và “thị phần” trong khối D của trường không có gì đột biến, nhiều năm rồi trường có điểm chuẩn ổn định: “Thí sinh đạt mỗi môn 6,5 điểm trở nên là có hy vọng đỗ trong năm nay”.

Ông Nguyễn Đăng Thành- Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia cho rằng: “Theo nhận xét của nhiều thí sinh là đề năm nay khó, kết quả chung có thể thấp hơn một chút so với mọi năm nhưng điểm chuẩn hạ hay không còn chưa biết mà tùy thuộc vào trình độ thí sinh dự thi vào từng trường”.

Lãnh đạo Học viện Báo chí và tuyên truyền cũng cho biết, điểm chuẩn khối C của trường luôn ở mức cao, trên 20 điểm và thuộc về các ngành Truyền hình, Báo in, Quan hệ công chúng, Quảng cáo. Những ngành có điểm chuẩn thấp, dưới 20 điểm gồm: Báo ảnh, Công tác tư tưởng, Giáo dục chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tiếng Anh.

Trước ngày 10-8, Bộ GD-ĐT xác định và công bố điểm sàn ĐH-CĐ cho các khối thi A, B, C, D.

MỚI - NÓNG